Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Theo Vietnamplus| 11/05/2019 07:47

Tối 10-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Các sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam và thế giới; Triển lãm ảnh tư liệu Phật giáo Việt Nam; Triển lãm tranh ảnh Phật giáo; Triển lãm đá nghệ thuật Phật giáo và dân tộc; Triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo, hội chợ ẩm thực chay.

Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc tại các triển lãm đều có giá trị văn hóa và tâm linh cao. Các triển lãm là cơ hội để du khách trong nước và quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Khai đăng 7 đóa sen trên hồ Tam Chúc. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)


Đặc biệt, Ban tổ chức Đại lễ đã thực hiện lễ thắp sáng 7 đóa sen trên hồ Tam Chúc - một biểu tượng thiêng liêng ghi dấu 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn.

Phần cuối chương trình, Ban tổ chức thực hiện nghi thức lễ thắp sáng hoa đăng, cầu nguyện tuần lễ Phật đản thành công viên mãn.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra từ ngày 12 đến 14-5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đây là lần thứ 3 Đại lễ được tổ chức tại Việt Nam - sự kiện trọng đại mang tầm quốc tế với hơn 1.600 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng vạn du khách thập phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.