Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón hơn 355.000 lượt khách

Hoàng Lân| 18/07/2019 19:02

(HNMO) - Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2019, bảo tàng đã đón 355.610 lượt khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu sưu tầm, khai quật khảo cổ học, tư liệu thư viện; duy trì tốt công tác bảo quản, quản lý hiện vật; đẩy mạnh công tác trưng bày hiện vật…

Nhiều trưng bày chuyên đề đã được tổ chức thành công như: "Bí mật đại dương từ những con tàu cổ", "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn", "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", "Quốc hiệu và kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử"; phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày và xuất bản sách "Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động 1969 - 2011"…

Bên cạnh đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi); khai quật di tích tại Long An và Hải Dương.

Trong các hoạt động hợp tác quốc tế, bảo tàng đã tiếp đón và làm việc với các đối tác đến từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Argentina, Ấn Độ, Mỹ... Nhiều trưng bày được tổ chức thành công ở nước ngoài như: Trưng bày "Lịch sử văn hóa Việt Nam" tại Hàn Quốc, "Báu vật sông Hồng - Sưu tập khảo cổ học từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam" tại Liên bang Nga…

Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm như: Tiếp tục chỉnh lý, lập hồ sơ khoa học hiện vật khai quật tàu cổ Dung Quất (Quảng Ngãi); chỉnh lý hiện vật, tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Gò Ba Cảnh (Long An); tham gia khai quật di tích đá cũ An Khê tỉnh Gia Lai; phối hợp với các bảo tàng trong nước và nước ngoài khảo sát một số di tích tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón hơn 355.000 lượt khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.