Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh - 2019 diễn ra tại Quảng Trị

Thụy Du| 19/07/2019 15:31

(HNMO) - Ngày 19-7, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) họp báo về Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh - 2019 và chương trình nghệ thuật “Cung đường huyền thoại”, diễn ra từ ngày 20 đến 26-7 tại tỉnh Quảng Trị.

Ban tổ chức giới thiệu về chuỗi hoạt động nghệ thuật.

Chuỗi sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp diễn ra 3 năm một lần, để các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập thể hiện thành quả lao động, sáng tạo về đề tài chiến tranh cách mạng, đồng thời là sự kiện văn hóa, nghệ thuật gắn kết 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, liên hoan năm nay có 10 đơn vị nghệ thuật và 2 đoàn nghệ sĩ đại diện cho nước bạn Lào, Campuchia tham dự.

Các đơn vị trong nước có: Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và đại diện của các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Quảng Trị, Hậu Giang, Kon Tum, Tiền Giang.

Mỗi đơn vị sẽ tham gia một chương trình tổng hợp gồm nhiều tiết mục về chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, trong đó có ít nhất 30% tiết mục về đề tài chiến tranh cách mạng. 

Nhiều tiết mục nghệ thuật mới về đề tài chiến tranh cách mạng được biểu diễn.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cung đường huyền thoại” diễn ra lúc 19h30 ngày 26-7 tại Quảng trường Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 (Đông Hà, Quảng Trị). Đây là hoạt động tri ân các anh hùng đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình được dàn dựng dưới hình thức bán sử thi, tái hiện một phần lịch sử những năm kháng chiến quyết liệt trên Đường 9 - Khe Sanh huyền thoại thông qua các hình thức nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc, vũ kịch.

Nghệ sĩ Tuyết Minh và nhà viết kịch Lê Thế Song viết kịch bản; Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi dàn dựng chương trình cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn như: các Nghệ sĩ nhân dân: Lan Hương, Thu Hiền, Thái Bảo; Nghệ sĩ ưu tú: Đỗ Kỷ, Quốc Hưng, Đăng Dương, Phương Thảo; nhóm Thăng Long, nhóm Pha Lê…

Trong chương trình, Ban tổ chức sẽ tặng sổ tiết kiệm cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 200 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh - 2019 diễn ra tại Quảng Trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.