Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh 15 tác phẩm lý luận, phê bình xuất sắc năm 2018

An Nhi| 01/08/2019 21:36

(HNMO) - Tối 1-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương đã tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc xuất bản năm 2018.

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương Nguyễn Thế Kỷ.

Trao tặng thưởng cho các tác giả mức A.

Đây là lần thứ năm Hội đồng thực hiện xét tặng thưởng theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm khẳng định và cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhận định, các tác phẩm được lựa chọn tặng thưởng lần này ở cả 3 lĩnh vực chuyên ngành (lý luận chung; lý luận, phê bình văn học; lý luận, phê bình các loại hình nghệ thuật) đều có giá trị khoa học và thực tiễn, đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí xét chọn. 

So với kỳ tặng thưởng lần trước (các tác phẩm xuất bản năm 2016-2017), mặt bằng chất lượng tác phẩm xuất bản năm 2018 được cải thiện, có một số công trình tốt, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn học, nghệ thuật.

15 tác phẩm được vinh danh lần này được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương xét chọn từ 86 tác phẩm, trong đó có 37 cuốn sách, 49 bài viết và chương trình phát thanh do các cơ quan, đơn vị đề nghị. 

Có 4 tác phẩm được tặng thưởng mức A, gồm các cuốn sách: “Lý luận và phê bình kiến trúc ở Việt Nam” (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); “Trang phục người Việt xưa - nay” (Đoàn Thị Tình, Viện Sân khấu - Điện ảnh); “Tiếp thu tinh hoa thi pháp kịch nước ngoài: Tập 1 và tập 2” (Tất Thắng, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam); “Phương pháp tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu, giảng dạy văn học” (Trần Nho Thìn, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Còn lại là 6 tác phẩm được tặng thưởng mức B và 5 tác phẩm được tặng thưởng mức C.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức kỳ họp thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm thảo luận những hoạt động giữa hai kỳ họp và cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm dự kiến triển khai từ nay đến hết năm 2019.

Từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống. Tiêu biểu là đã tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng tiêu chí lựa chọn tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, lý luận, phê bình hiện nay”; tổ chức nghiệm thu đề án “Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lực lượng cán bộ làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay”...

Từ nay đến cuối năm, Hội đồng tiếp tục bám sát, nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn để kịp thời tư vấn giúp Đảng và Nhà nước những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật; tổ chức lớp bồi dưỡng các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên cả nước…

Tại kỳ họp, các vấn đề được thành viên thảo luận sôi nổi là việc nâng cao tính thực tiễn của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học, nghệ thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh 15 tác phẩm lý luận, phê bình xuất sắc năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.