Theo dõi Báo Hànộimới trên

391 nghệ sỹ được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

An Nhi| 13/08/2019 11:25

(HNMO) - 391 cá nhân đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

Các nghệ sĩ Trần Hạnh, Thanh Ngoan, Trung Anh (từ trái sang) được chính thức phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 1358/QĐ-CTN ngày 12-8-2019 về việc truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và Quyết định số 1359/QĐ-CTN ngày 12-8-2019 về việc phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. Đây là đợt xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 của Đảng và Nhà nước dành cho các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cụ thể, tại Quyết định số 1358/QĐ-CTN, có 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân gồm các Nghệ sĩ ưu tú: Trần Quang Hùng, Nguyễn Đăng Toàn, Bùi Cường, Đoàn Anh Tuấn, Trần Ngọc Châu (Giang Châu) và 8 cá nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Danh sách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân tại Quyết định số 1359/QĐ-CTN có 79 cá nhân, trong đó có nhiều tên tuổi được công chúng mến mộ, như diễn viên Trần Hạnh, Trung Anh, Mạnh Cường, Trọng Trinh, Minh Hằng, Công Lý, Thu Hà, Kim Xuân; nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan; ca sĩ Quốc Hưng; nghệ sĩ cải lương Minh Vương, Thanh Tuấn...  

299 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đều đang hoạt động và đóng góp sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Tiêu biểu là nghệ sĩ cải lương Quang Khải, nghệ sĩ chỉ huy dàn nhạc Đặng Châu Anh, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, nghệ sĩ piano Trịnh Minh Trang, nghệ sĩ violon Đào Mai Anh…

Như vậy, có 84 cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 307 cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đợt này.

Dự kiến, lễ trao tặng, truy tặng các danh hiệu sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào dịp Quốc khánh 2-9.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
391 nghệ sỹ được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.