Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Chính phủ: Truyền thống đại đoàn kết đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến

Thanh Thủy| 18/11/2019 21:50

(HNMO) - Tối 18-11, tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019 với chủ đề “Âm vang đất Việt”. Sự kiện do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo bà con các dân tộc sinh sống tại Làng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019 là tổ hợp các màn biểu diễn ca, múa, nhạc, diễn xướng kết hợp nghệ thuật sắp đặt sân khấu phức hợp.

Chương trình được chia thành 6 chương, gồm: Từ chân ruộng bậc thang; Hồng Hà tự khúc; Câu hò, điệu ví; Âm vang đại ngàn; Về phương Nam và Hồn Việt. Với sự tham gia của hơn một nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, chương trình thêm một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại chương trình nghệ thuật chào mừng tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt, từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc trên đất nước Việt Nam luôn đoàn kết một lòng theo Đảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong suốt 89 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục nhân lên tinh thần yêu nước trong thi đua đổi mới, sáng tạo, phụng sự Tổ quốc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, năm 2019, dự kiến nước ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra… Kết quả này là nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra, tạo tiền đề vững chắc để phát triển đất nước trong giai đoạn mới...

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay đòi hỏi đất nước phải quyết tâm cao hơn nữa, trong đó việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Thủ tướng một lần nữa khẳng định: “Nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc ta chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em”.

Truyền thống đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị cần không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong toàn dân, đưa đất nước vững bước trên con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào 54 dân tộc anh em có đời sống vật chất, tinh thần phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau; thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục có nhiều hành động cụ thể chăm lo, giúp đỡ đồng bào còn nhiều khó khăn...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho đồng bào các dân tộc sống và sinh hoạt tại Làng. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chương trình nghệ thuật chào mừng tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019 mở ra chuỗi hoạt động tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, như: Triển lãm ảnh với các chủ đề: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc”; chương trình văn hóa “Hành trình về với xứ dừa Bến Tre”; hội thảo, tọa đàm khoa học “Nâng cao nhận thức truyền thông, báo chí trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam”…

Ngoài ra, còn có các hoạt động tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam…  

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019 kéo dài đến hết ngày 23-11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ: Truyền thống đại đoàn kết đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.