Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dân số Hà Nội đứng thứ 2 cả nước

ANHTHU| 12/11/2009 06:16

(HNM) - Chiều 11-11, Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số năm 2009.

(HNM) - Chiều 11-11, Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số năm 2009.

Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, dân số Hà Nội là 6.448.837 người, đứng thứ hai cả nước (sau TP Hồ Chí Minh là 7.123.340 người), trung bình mỗi năm tăng 200 nghìn người (tương đương với số dân của mộthuyện). Tháp tuổi dân số Hà Nội có hình chum, nghĩa là số người trong độ tuổi lao động chiếm đa số, giảm dần số người già và trẻ em. Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ cấu dân số của Hà Nội đang bước vào giai đoạn ổn định với 2 lao động nuôi một người ăn theo. Đây là cơ hội "vàng" để Hà Nội tận dụng nguồn nhân lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Song, kết quả điều tra cũng cho thấy, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Hà Nội là 2%/năm, cao hơn 0,8% so với tỷ lệ trung bình của cả nước; mật độ dân số cao gấp 7,4 lần mức trung bình cả nước (1.926 người/km2) và phân bố không đều giữa các vùng.

Để có quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng giống nòi, Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đã đề ra 6 giải pháp, trọng tâm là xây dựng quy định về thực hiện chính sách dân số ở Thủ đô.

Thu Hiền

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dân số Hà Nội đứng thứ 2 cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.