Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa“

Theo Minh Anh/VOV| 03/10/2016 16:19

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan TW và Đoàn TN Bộ TN&MT tổ chức lễ phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”.


Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về nguồn nước, môi trường, biển đảo quê hương; kêu gọi, vận động tuổi trẻ và và các nguồn lực xã hội để nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng những giải pháp hữu ích bảo đảm nguồn nước ăn uống sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.


Chiến sĩ ở Trường Sa


Ở Trường Sa, người lính đang ngày đêm phải chống chọi với điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Nước ngọt chỉ có từ đất liền vận chuyển ra hoặc từ nguồn nước mưa nên sinh hoạt trên đảo rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa khô. Trung bình mỗi chiến sĩ chỉ được cấp 5 lít nước ít ỏi để sinh hoạt, chưa bằng khoảng 1/10 lượng nước hàng ngày chúng ta sử dụng thực tế trên đất liền.

Chương trình triển khai một số nội dung thiết thực, ý nghĩa như: Sáng tác, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về nguồn nước, về biển, đảo quê hương; Nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng những giải pháp hữu ích bao gồm hệ thống thu gom và tích trữ nước mưa; Hệ thống xử lý nước mưa và lọc nước biển; Hệ thống trồng rau và cây xanh thông minh tiết kiệm nước...

Lễ phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa” được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo và Triển lãm quốc tế VACI. Cùng với lễ phát động, tại sự kiện còn có Triển lãm ảnh “Nước với Trường Sa”; Trưng bày các ấn phẩm về Nguồn nước và Trường Sa; Giới thiệu một số công nghệ mới về tài nguyên nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa“

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.