Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tái diễn nạn đốt trộm phế liệu ở Ứng Hòa

Kim Nhuệ| 22/02/2017 16:52

(HNMO) - Khoảng 2h sáng 22-2, tại khu vực ven quốc lộ 21B, địa bàn giáp ranh thôn Xà Kiều, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) và thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) xảy ra vụ đốt trộm phế liệu.


Hiện trường vụ đốt trộm phế liệu.


Huyện Thanh Oai và Ứng Hòa đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường dập đám cháy, phân luồng giao thông, đồng thời, thông báo để nhân dân hiểu rõ bản chất sự việc… Đến 11h cùng ngày, vụ việc đã được giải quyết, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giao thông… Hiện cơ quan chức năng đang điều tra đối tượng gây ra vụ cháy để xác định động cơ, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ hai khu vực này xảy ra nạn đốt trộm phế liệu. Nguyên nhân là do một số hộ dân ở hai thôn trên có nghề tái chế phế liệu; nhân dân chưa đồng thuận với đề xuất của doanh nghiệp môi trường về mức phí vận chuyển, xử lý loại rác thải công nghiệp, nguy hại là 3.000-4.000 đồng/kg mà chỉ đồng ý mức 500 đồng/kg nên tùy tiện tập kết rác ra các khu đất công cộng…


Rác không thể tái chế tập kết tại đường làng Xà Kiều, xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa).


Để xử lý triệt để vụ việc, huyện Ứng Hòa đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí vận chuyển, xử lý và bố trí địa điểm tập kết, xử lý loại rác này; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải tại xã Đông Lỗ; mở rộng điểm công nghiệp làng nghề Quảng Phú Cầu để đưa các hộ làm nghề tái chế phế liệu vào khu sản xuất tập trung…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tái diễn nạn đốt trộm phế liệu ở Ứng Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.