Theo dõi Báo Hànộimới trên

485 vụ tai nạn lao động xảy ra trong 7 tháng tại TP Hồ Chí Minh

06/08/2018 07:24

(HNM) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, 7 tháng của năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 485 vụ tai nạn lao động (giảm 223 vụ so với năm 2017) với 493 người bị nạn (giảm 226 người bị nạn), trong đó có 30 người chết (giảm 15 người).


Tai nạn lao động chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như sản xuất giày dép, may trang phục, gia công kim loại... Đặc biệt, trong 30 vụ tai nạn lao động gây chết người thì có 21 vụ thuộc lĩnh vực thi công xây dựng, làm chết 21 người và bị thương nặng 2 người.

Các vụ tai nạn thường xảy ra ở các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở riêng lẻ do nhà thầu tư nhân hoặc các công ty xây dựng quy mô nhỏ, không tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, nguyên nhân gây tai nạn còn do người lao động chủ quan, vi phạm nội quy, quy trình làm việc, không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân...
Nghiêm Ý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
485 vụ tai nạn lao động xảy ra trong 7 tháng tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.