Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an, đoàn viên thanh niên tích cực dọn vệ sinh trường học vùng “rốn lũ”

Quang Thái| 10/08/2018 12:03

(HNMO) - Hơn 100 chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ và đoàn viên thanh niên xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang tích cực dọn vệ sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nam Phương Tiến.


Việc dọn vệ sinh trường được các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ tiến hành từ ngày 8-8.


Công việc của các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 17h cùng ngày.


Mọi người làm việc trên tinh thần khẩn trương, dọn đến đâu sạch đến đó để các em học sinh sớm được đến trường.


Thiếu úy Tống Bá Quyền, Công an huyện Chương Mỹ cho biết: “Công an huyện Chương Mỹ có hơn 70 chiến sĩ về địa phương hỗ trợ người dân dọn vệ sinh sau lũ. Chúng tôi chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách một khu vực để tiện hỗ trợ người dân”.


Sau 3 ngày, việc dọn vệ sinh Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến cơ bản đã hoàn tất.


Anh Bùi Bá Hùng, đoàn viên thanh niên xã Nam Phương Tiến chia sẻ: “Chúng tôi chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm phụ trách dọn một khu vực. Ngoài việc dọn dẹp trường học, chúng tôi đến từng hộ gia đình để hỗ trợ chủ nhà dọn dẹp nhà cửa”.


Sau khi hoàn tất công việc dọn vệ sinh môi trường, các đoàn viên thanh niên sẽ tham gia công tác rắc vôi bột để khử trùng.


Nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, công tác dọn vệ sinh ngôi trường đến nay đã cơ bản hoàn tất. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến cho biết, ngày 20-8, các em học sinh sẽ đến trường tập trung để bắt đầu năm học mới. 

Rác thải được tập kết tại một điểm để xe của công ty môi trường đến thu gom.

Những cành cây khô được gom lại để tiến hành đốt.


Trong ngày hôm nay (10-8), Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến sẽ được làm sạch xong. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an, đoàn viên thanh niên tích cực dọn vệ sinh trường học vùng “rốn lũ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.