Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó siêu bão Mangkhut

Kim Nhuệ| 14/09/2018 18:21

(HNMO) - Chiều 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó với siêu bão Mangkhut. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường và đại diện các bộ, ngành, 27 tỉnh, thành phố từ Nghệ An trở ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó siêu bão Mangkhut.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng trưa và chiều 15-9, siêu bão Mangkhut sẽ đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông. Đến 13h cùng ngày, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines); sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Đến 13h ngày 16-9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Đến 13h ngày 17-9, tâm bão Mangkhut nằm ngay trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14… Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 16 đến 17-9, bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17 và 18-9. Hoàn lưu bão Mangkhut sẽ gây mưa rất to tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 đến 19-9.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Ủy viên Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, trong vùng biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có 7.886 tàu thuyền đánh bắt hải sản và 11.647 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Khu vực Bắc Bộ còn 165 hồ chứa lớn và 2.100 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. Khu vực Trung Bộ có 33 hồ chứa lớn và 1.185 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. Đặc biệt, tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 418km đê biển chỉ chống được bão cấp 10…

Với thực tế trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh, trú; hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu an toàn xong trước 10h ngày 16-9; kiên quyết sơ tán người dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven sông, ven biển đến nơi an toàn trước 17h ngày 16-9; kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh…

Chỉ đạo công tác ứng phó với siêu bão Mangkhut, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT thành lập các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với địa phương xử lý các tình huống cấp bách tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các trọng điểm đê điều, hồ chứa thủy lợi; tổ chức tính toán phục vụ điều hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du; điều phối vật tư hộ đê, phòng, chống thiên tai theo đề xuất của các địa phương; chỉ đạo các tàu kiểm ngư sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát phương án, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu để thực hiện việc sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, điều phối giao thông khi có yêu cầu…

* Chủ động ứng phó với siêu bão Mangkhut, ngày 14-9, các sở, ngành và quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội tiếp tục kiểm tra, rà soát phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Quang cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các doanh nghiệp vận hành khai thác và quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn kiểm tra, kịp thời kiên cố hóa nhà trạm, cột ăng ten, hệ thống cột, đường dây, cáp viễn thông treo nổi và hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, bảo đảm vận hành an toàn cho công trình và người dân; triển khai các phương án bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó siêu bão Mangkhut

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.