Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các điểm trông giữ phương tiện: Vẫn tràn lan vi phạm!

Tuấn Lương - Anh Đức| 20/09/2018 06:37

(HNM) - Ngay từ đầu năm 2018, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu sai quy định…

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đã xử lý nhiều bãi trông giữ xe trái phép.


Thu quá giá quy định - chuyện thường ngày!

Theo quy định hiện hành, các mức phí trông giữ xe máy dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/ lượt/xe tùy theo từng khu vực. Với ô tô, tại các tuyến phố cần hạn chế như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ... áp dụng mức phí trông giữ 30.000 - 35.000 đồng/lượt/xe. Các tuyến phố từ đường Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) đến đường Vành đai 3 mức phí dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/ lượt/xe... Với mô hình iParking, phí trông xe ô tô là 25.000 đồng/ lượt (trong 60 phút đầu tiên). Quá 60 phút thu thêm phí lượt tiếp theo.

Quy định là vậy nhưng theo phản ánh của nhiều người dân, ngoại trừ gửi ô tô theo mô hình iParking bảo đảm nghiêm túc thì rất nhiều điểm trông giữ phương tiện vẫn ngang nhiên thu quá mức phí quy định, đặc biệt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ vào dịp cuối tuần. Chị Nguyễn Minh Phương (ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cho biết, vào tối 16-9, chị đã phải trả 30.000 đồng/lượt gửi xe máy tại điểm trông giữ xe trước cửa Nhà hát Chuông Vàng trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm).

"Đúng hôm thành phố tổ chức phố đi bộ, một số tuyến đường hạn chế phương tiện nên rất khó tìm chỗ gửi xe, nhiều khách trong đó có tôi đành chấp nhận gửi xe với mức phí trông giữ cao gấp 5 - 6 lần so với quy định. Đắt một cách phi lý nhưng không thấy đơn vị chức năng nào kiểm tra, xử lý" - chị Phương bức xúc nói.

Tại điểm gửi xe trước cửa Cung Thiếu nhi Hà Nội (phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), giá trông giữ xe máy dù có rẻ hơn cũng ở mức 10.000 đồng/lượt. Một trong những “điểm nóng” về thu phí trông xe quá cao là một bãi xe bên hông tòa nhà Hàm cá mập (góc phía phố Cầu Gỗ). Phí trông xe máy ở đây ở mức 20.000 - 30.000 đồng/lượt/xe. Nếu khách phản ứng về giá trông xe quá cao, chủ bãi sẵn sàng “đuổi” khách không thương tiếc với lý do ai gửi ở đây cũng trả phí như vậy.

Tại khu vực quanh chợ đêm Đồng Xuân, nhiều bãi xe tự phát cũng mọc lên và thu phí… trên trời. Giá trông xe máy vào những ngày cuối tuần cũng ở mức 20.000 - 30.000 đồng/lượt/xe tùy theo chủ bãi xe quyết định. Đa phần khách gửi xe đành chấp nhận để đổi lấy việc thuận tiện hơn khi vào mua sắm tại chợ.

Để gửi ô tô trong khu vực phố cổ, người dân còn tốn kém hơn rất nhiều, mỗi lần gửi dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/lượt/xe. Tuy nhiên, theo anh Dương Anh Tùng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), tìm được nơi đỗ xe ở khu vực trung tâm rất khó khăn nên gửi được xe cũng được coi là… may mắn. Vậy nên, dù bị thu phí đắt đỏ nhưng đa phần chủ xe đều tặc lưỡi cho qua, miễn là được việc.

Hàng trăm điểm trông giữ phương tiện vi phạm

Không chỉ thu tiền quá giá quy định, nhiều điểm còn vi phạm về giấy phép và diện tích trông giữ phương tiện. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Thanh tra GT-VT đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 391 điểm trông giữ phương tiện, phạt tiền hơn 1,66 tỷ đồng. Trong đó, có 188 trường hợp chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố để trông giữ xe; 197 trường hợp tổ chức khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép...

Trong thời gian tới, Thanh tra sở tiếp tục chỉ đạo các Đội Thanh tra GT-VT trực thuộc phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, lực lượng công an, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện, các trường hợp xe dừng, đỗ trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, đô thị...

Nhiều người có nhu cầu gửi xe tìm những bãi đỗ không phép để giảm bớt chi phí.


Theo ông Nguyễn Văn Đồng -Trưởng ban Giá, Sở Tài chính Hà Nội, cũng trong 8 tháng của năm 2018, đoàn thanh tra liên ngành đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 60 bãi xe có vi phạm về thu phí với tổng số tiền phạt gần 1,2 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc siết chặt quản lý các điểm trông, giữ xe trên địa bàn, đoàn thanh tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra nhiều nội dung. Với vai trò tham mưu về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra liên ngành kịp thời xử lý nghiêm những điểm trông giữ xe thu phí sai quy định.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố đã yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND và trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe.

Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện. Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các điểm trông giữ phương tiện: Vẫn tràn lan vi phạm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.