Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Minh Ngọc| 05/10/2018 06:45

(HNM) - Ngày 4-10, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng, chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Hành vi tiết lộ đời sống riêng tư và bí mật của trẻ em có thể sẽ bị phạt tiền tới 50 triệu đồng. (Ảnh minh họa)


Dự thảo gồm 4 chương, 51 điều, quy định rõ hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt đối với những vi phạm trong hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Đáng chú ý là những hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe, gây tổn thương về tinh thần, ép buộc trẻ em đi xin ăn… sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng kèm theo các hình phạt bổ sung. Tổ chức, cá nhân công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật riêng tư của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên hoặc không có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ đối với trẻ em dưới 7 tuổi thì bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng. Hành vi đưa hình ảnh trẻ em vào sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị có thể bị phạt tới 50 triệu đồng…

Các đại biểu dự hội thảo cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị định và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành, nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 144/ 2013/NĐ-CP ngày 29-10-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.