Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi động chương trình mỗi năm trồng 10.000 cây xanh cho cộng đồng

Nguyệt Ánh| 27/10/2018 15:49

(HNMO) - Ngày 27-10, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội), Trung ương Đoàn và Dự án Nhà chống lũ phối hợp tổ chức ngày hội trồng cây “Hạnh phúc xanh”...

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia trồng hàng cây "Hạnh phúc xanh" tại huyện Ứng Hòa trong ngày hội.


Tại ngày hội, những thành viên đầu tiên của “Biệt đội xanh” là trẻ em đã ra mắt, trải nghiệm tìm tòi những lợi ích của cây xanh, như: Cây chống xói mòn, cây cung cấp ôxy, cây ngăn ngừa lũ lụt và chính thức phát động thông điệp “Hãy giúp chúng con trồng 10.000 cây trên khắp Việt Nam”; đồng thời kêu gọi những trẻ em ham hiểu biết và hiểu được giá trị cây xanh gia nhập “Biệt đội xanh”, cùng chung tay thực hiện mục tiêu trồng cây và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.


Thiếu nhi tham gia chạy "Run for trees" tại ngày hội "Hạnh phúc xanh".


Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra nhiều hoạt động, như: Triển lãm tranh "Mầm xanh yêu thương" để gây quỹ; biểu diễn nhạc kịch "Cuộc phiêu lưu của hạt mầm"; chạy "Run for trees" 2018… Đặc biệt, sau chương trình khởi động, các nghệ sĩ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các gia đình đã tham gia trồng và tặng hàng cây “Hạnh phúc xanh”, với 1.240 cây tại huyện Ứng Hòa. Mỗi gia đình, cá nhân đóng góp cây xanh có thể gắn bảng tên của mình và trở lại tham quan, cùng vun đắp tình yêu thiên nhiên, đóng góp bóng mát cho cộng đồng.

Ngày mai, 28-10, chương trình “Hạnh phúc xanh” sẽ tiếp tục tổ chức tại TP Hội An. Tại đây, chương trình sẽ trồng 5.000 cây dương liễu phòng hộ tại bờ biển Cửa Đại; nâng cấp công viên cây xanh và tổ chức ngày hội xanh với các hoạt động thú vị, như: Chạy bộ, trồng cây, làm gốm, làm các sản phẩm thủ công từ tre và lá dừa….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi động chương trình mỗi năm trồng 10.000 cây xanh cho cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.