Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày làm việc đầu tiên năm mới

HNMO| 11/02/2019 17:57

(HNMO) - Trong ngày làm việc đầu tiên năm Kỷ Hợi, HNMO đăng tải nhiều sự kiện quan trọng, thu hút được lượng lớn bạn đọc quan tâm.

"Xông đất'' ngành nông nghiệp, Thủ tướng kỳ vọng vào đòn bẩy chiến lược của Việt Nam: Sáng nay (11-2), đến thăm Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một số thông điệp đối với ngành nông nghiệp dịp đầu xuân năm mới. Trong đó, Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT, các cơ quan trung ương và tất cả các tỉnh, thành trên cả nước cần tập trung lãnh đạo chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng khoa học công nghệ, đa dạng sản phẩm, đi sâu vào chế biến để có sản xuất hàng hóa lớn, không chỉ bảo đảm tiêu dùng cho gần 100 triệu dân của Việt Nam mà còn có một thị trường xuất khẩu lớn, đa dạng, để làm sao con số kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp không chỉ trên 40 tỷ USD như hiện nay. XEM CHI TIẾT.



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ hội Tịch điền tại tỉnh Hà Nam: Ngày 11-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ hội Tịch điền. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, lễ hội Tịch điền của Hà Nam được tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Lễ hội Tịch điền đã được Nhà nước ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Đây là lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông “dĩ nông vi bản”, “phi nông bất ổn”. XEM CHI TIẾT.



Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trong ngày làm việc đầu năm mới: Sáng 11-2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã dự gặp mặt, chúc Tết tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan văn phòng thành phố tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, năng động hơn, quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện tốt công việc ngay từ đầu năm... XEM CHI TIẾT.



Phát triển 5G để xây dựng hạ tầng cho phát triển kinh tế số: Ngày 11-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Theo Phó Thủ tướng, trong xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ đang nỗ lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc Tết Câu lạc bộ Thăng Long: Sáng 11-2 (tức mùng 7 tháng Giêng), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc Tết các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long. XEM CHI TIẾT



Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự Tết trồng cây tại quận Thanh Xuân:
 Sáng 11-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã gặp mặt lãnh đạo chủ chốt của quận Thanh Xuân, nghe báo cáo nhanh về tình hình công tác tổ chức, phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019 và dự lễ phát động Tết trồng cây tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao của quận. XEM CHI TIẾT.



Doanh nghiệp khẩn trương sản xuất ngay sau Tết:
Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề ra. XEM CHI TIẾT.



Giá vàng và USD bật tăng sau nghỉ Tết: Sau đợt nghỉ Tết dài, thị trường vàng và ngoại hối đã chính thức hoạt động trở lại. Giá kim loại quý tăng hơn 100.000 đồng/lượng, giá USD “đội” phổ biến 20 VND mỗi USD. XEM CHI TIẾT.



Công sở nghiêm túc trong ngày làm việc đầu năm mới: Sáng nay (11-2), ghi nhận của HNMO tại nhiều đơn vị sở, ngành, quận, huyện, đặc biệt là tại bộ phận một cửa, các cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đã trong tâm thế sẵn sàng phục vụ người dân ngay từ những giờ đầu, ngày đầu của năm Kỷ Hợi 2019. XEM CHI TIẾT.



Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ năm 2020:
Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ. XEM CHI TIẾT.



Hơn 45.000 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết: Trong 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, số bệnh nhân đến khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế trên toàn quốc lên đến 45.622 trường hợp, chiếm hơn 14% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết.XEM CHI TIẾT.



[Infographic] Không khí lạnh bổ sung, Hà Nội có sương mù, giảm nhiệt: Do có một khối không khí lạnh bổ sung từ phía Bắc xuống nên khu vực Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh. Trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 20-22 độ C, cao nhất ở ngưỡng 25-27 độ C. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày làm việc đầu tiên năm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.