Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Thanh Oai

Đỗ Minh| 12/02/2019 11:39

(HNMO) - Sáng 12-2, tại Trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng (xã Tam Hưng), huyện Thanh Oai phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tới dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ngành cùng hơn 100 giáo viên, học sinh Trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại lễ phát động trồng cây ở Trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng (huyện Thanh Oai).


Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nêu mục tiêu phát triển của Thủ đô là "Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại". Với tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh. Cho đến nay, Hà Nội đã hoàn thành chương trình trồng 1 triệu cây xanh, sớm hơn so với kế hoạch đề ra và phấn đấu vượt hơn 200 ngàn cây xanh. Một triệu cây xanh đã trồng đều được chăm sóc và phát triển tốt. Điều này cho thấy tinh thần hưởng ứng rất tích cực, trách nhiệm cao của các tổ chức và nhân dân Thủ đô.

Nhấn mạnh Tam Hưng là một trong những xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, trên nền tảng đó, Tam Hưng cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, đặc biệt chú trọng đến vấn đề môi trường. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, trong đó, trồng cây xanh là giải pháp tối ưu.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các đại biểu trồng cây tại Trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng.


Nhắc lại lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân huyện Thanh Oai tích cực hưởng ứng việc trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy cùng cán bộ, nhân dân, giáo viên Trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng đã trồng cây trong khuôn viên nhà trường. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy trao quà cho các cháu Trường Mầm non Trung tâm Tam Hưng.

Tính đến hết ngày 12-2, huyện Thanh Oai đã trồng 200 cây xanh các loại. Theo kế hoạch, năm 2019, toàn huyện trồng mới hơn 20.000 cây xanh, cây ăn quả; mỗi thôn có thêm từ 2 đến 3 tuyến đường hoa...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Thanh Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.