Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Việt Tuấn - Nguyệt Ánh - Khánh Thu| 08/03/2019 17:04

(HNMO) - Chiều 8-3, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu Doanh nhân nữ Thủ đô với chủ đề “Tâm - Tài - Thanh lịch” nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.


Tại chương trình, hơn 100 doanh nhân nữ tiêu biểu Thủ đô đã trao đổi, giao lưu về quy tắc ứng xử trong kinh doanh, động viên nhau sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; thi tài năng về ẩm thực…

Đến nay, sau gần một năm thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã hỗ trợ được 670 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Cùng với đó, mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ từ thành phố đến quận, huyện, cơ sở được kiện toàn, phát triển, tạo sự kết nối, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, kinh doanh.

* Cùng ngày, Công đoàn Báo Hànộimới tổ chức kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2019.

Công đoàn Báo Hànộimới hiện có 180 đoàn viên, trong đó đoàn viên nữ chiếm 47%. Năm qua, cùng với các đồng nghiệp nam, các đoàn viên nữ đã nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn. Chị em đã đoạt nhiều giải báo chí của trung ương, thành phố. 98% chị em cán bộ, viên chức, người lao động Báo Hànộimới được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Bên cạnh đó, nữ đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nghĩa vụ của người mẹ, người vợ, người con trong gia đình; 100% gia đình đoàn viên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Chị em còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội.

Tại buổi lễ, Công đoàn Báo Hànộimới đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019. Trong đó tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm của năm; đánh giá, phân loại thi đua đúng, chính xác theo tinh thần “5 rõ”; từng bước thực hiện "4 chuẩn hóa"; tiếp tục thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử của thành phố...

* Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Cầu Giấy tổ chức Ngày hội phụ nữ Cầu Giấy lần thứ 10; liên hoan tuyên truyền hưởng ứng chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ gặp mặt, giao lưu nữ cán bộ chủ chốt.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm trao giải cuộc thi “Nét đẹp phụ nữ Bắc Từ Liêm qua ảnh” và liên hoan tiếng hát phụ nữ Bắc Từ Liêm.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì tổ chức hội thi “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.