Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung sức vì biển đảo quê hương

Hiền Phương| 13/03/2019 06:33

(HNM) - Những ngày tháng 3 này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc thành phố Hà Nội lại sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động...

Công trình Nhà văn hóa đa năng đảo Len Đao (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được xây dựng từ nguồn kinh phí ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Thái Hiền


Vì Trường Sa thân yêu

Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ từ đời này qua đời khác. Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Thủ đô đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đã thành thông lệ, hằng năm, thành phố Hà Nội đều tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Dự kiến năm nay, Đoàn công tác của thành phố sẽ tặng một nhà văn hóa đa năng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, cùng các món quà thiết thực, ý nghĩa khác nhằm đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng tham gia. Thành phố phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ ít nhất một ngày lương. Năm nay, thành phố phấn đấu vận động ủng hộ 38 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và hoàn thành trong tháng 4-2019”.

Cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động đã được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã chủ động, tích cực hưởng ứng. Điển hình như Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội ủng hộ 2,7 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy ủng hộ 2,5 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa ủng hộ 2 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng ủng hộ 2 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam cho biết: “Thực hiện cuộc vận động quyên góp ý nghĩa này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhận được sự ủng hộ tích cực của các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn. Điển hình như Chi cục Thuế quận Đống Đa đã tham gia vận động các doanh nghiệp trên địa bàn cùng ủng hộ quỹ bằng cách gửi thư mời điện tử mang lại hiệu quả tích cực”.

Là đơn vị nhiều năm liền luôn đồng hành với cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, năm nay, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã quyên góp ủng hộ 400 triệu đồng và tặng quân, dân huyện đảo một máy lọc nước trị giá khoảng 800 triệu đồng. Phó Tổng Giám đốc Handico Nguyễn Tử Quang cho biết: “Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động, lãnh đạo Tổng công ty đã phát động mỗi cán bộ, công nhân viên ủng hộ một ngày lương. Ngoài ra, các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty đều tự cân đối kinh phí để tham gia ủng hộ thêm. Năm nay, chúng tôi sẽ mời đơn vị cung cấp máy lọc nước trực tiếp ra ngoài huyện đảo lắp đặt cho bà con”.

Cầu nối nghĩa tình đất liền - biển đảo

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.


Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, các tôn giáo trên địa bàn thành phố cũng vào cuộc rất tích cực. Điển hình như Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) ủng hộ 5 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đăng ký ủng hộ hơn 10 triệu đồng; Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo, Diệu Nam phật đường ủng hộ 5 triệu đồng... Đại đức Thích Minh Đồng, Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: “Xác định đây không chỉ là việc làm góp phần nhỏ bé động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa mà còn là cầu nối nghĩa tình giữa đất liền và biển đảo nên khi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động ủng hộ quỹ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã vận động các tăng ni, phật tử tích cực ủng hộ, quyên góp”.

2019 là năm thứ ba Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Trước đó, năm 2016, toàn thành phố ủng hộ được 46 tỷ đồng; năm 2018 ủng hộ được 41 tỷ đồng. 2019 cũng là năm thứ 10 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cử đoàn công tác đi thăm, tặng quà nhân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo, nhà giàn. Nhiều công trình ý nghĩa được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tặng huyện đảo Trường Sa đã và đang phát huy tác dụng trong đời sống. Điển hình như: Nhà khách Thủ đô, nhà văn hóa Trường Sa, nhà văn hóa các đảo Tốc Tan, Tiên Nữ, Len Đao, Song Tử Tây…

Sự tích cực ủng hộ, quyên góp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc hướng về biển, đảo quê hương đã tạo hiệu ứng tích cực, mở ra một phong trào vì biển, đảo quê hương đối với nhiều địa phương khác trong cả nước. Chính sự góp công, góp sức của cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chiều 12-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận gần 1,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 từ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức vì biển đảo quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.