Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày cuối cùng tháng 3

HNMO| 31/03/2019 18:31

(HNMO) - Ngày 31-3, diễn ra một số thông tin, sự kiện quan trọng được bạn đọc quan tâm như: Ngày 1-4, bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay; Đề nghị xem xét cách chức Ban Giám hiệu Trường THCS Phù Ủng; Xác định kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên...


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Pháp:
Đúng 17 giờ 25 phút ngày 30-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Orly, thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Pháp Richard Ferrand. XEM CHI TIẾT



Đề nghị xem xét cách chức Ban Giám hiệu Trường THCS Phù Ủng: (HNMO) - Sáng 31- 3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên - nơi đã xảy ra vụ việc một nhóm học sinh đánh bạn gây bức xúc trong những ngày qua. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo: “Đối với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Trường THCS Phù Ủng, đề nghị xem xét làm quy trình xử lý cách chức, cách chức cả chi ủy nhà trường, cách chức tổng phụ trách đội, xem xét kỷ luật hội đồng kỷ luật nhà trường, vì bao che, nương nhẹ; xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở hình thức nặng hơn nữa...". XEM CHI TIẾT



Ngày 1-4, bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay: Vào lúc 0h00 ngày 1-4-2019, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên. Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập. XEM CHI TIẾT



(INFOGRAPHIC): 9 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong quý 1: Trong quý I năm 2019, Việt Nam có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có các mặt hàng giày dép, điện tử, máy tính linh kiện, hàng dệt may... XEM CHI TIẾT



Hà Nam lập 17 chốt giao thông dịp Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019:
Dự kiến, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từ ngày 12 đến 14-5. Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. XEM CHI TIẾT



Hà Nội: Phát hiện cơ sở bơm tạp chất vào tôm số lượng lớn: (HNMO) - Khoảng 1h sáng ngày 30-3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thủy sản Thanh Ngát (địa chỉ xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) có hành vi bơm tạp chất vào tôm. Đoàn công tác đã lập biên bản thu giữ phương tiện và hơn 100kg tôm đã được bơm tạp chất cùng nhiều vật chứng liên quan. XEM CHI TIẾT



Lễ hội hoa anh đào 2019 kéo dài thêm 1 ngày: (HNMO) – Chiều 31-3, Ban tổ chức lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 thông báo, lễ hội sẽ kéo dài thêm một ngày nữa (tức hết ngày 1-4). XEM CHI TIẾT



(INFOGRAPHIC): Miền Bắc đón mưa lạnh vào đêm nay: (HNMO) - Chiều tối và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, về đêm trời chuyển lạnh. Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Chiều tối có mưa và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C, thấp nhất là 20 độ C. XEM CHI TIẾT



Xác định kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án 219D cho biết, quá trình điều tra bước đầu xác định Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại. XEM CHI TIẾT



Vấn đề Brexit: Nội các Anh đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn: Chính phủ của Thủ tướng Theresa May đang đứng trước nguy cơ "sụp đổ hoàn toàn" nếu bà tiếp tục không nhận được sự ủng hộ đối với thỏa thuận Brexit tại Quốc hội. XEM CHI TIẾT



Hé lộ lần liên lạc cuối cùng với MH370 trước khi mất tích: Một phi công đề nghị giấu tên cho biết xuất hiện nhiều gián đoạn khi anh tìm cách thiết lập đường dây liên lạc với phi hành đoàn điều khiển chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày cuối cùng tháng 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.