Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an toàn công trình phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ| 08/04/2019 07:13

(HNM) - Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai...


Bộ NN&PTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, trên phạm vi toàn quốc, thiên tai đã làm 5 người chết và mất tích, 15 người bị thương; 214 ngôi nhà bị sập đổ, 6.427 ngôi nhà bị hư hỏng; 80 tàu, thuyền, 92 lồng bè và 5,3ha nuôi trồng thủy sản bị chìm, thiệt hại; 4km giao thông bị ngập, 200m đê bị sạt lở, 36 cột điện bị đổ gãy; 18.172ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại, 2.400 gia cầm bị chết… Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra khoảng 90 tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn công trình phòng, chống thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.