Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 14-4

T.P| 14/04/2019 18:01

(HNMO) - Linh thiêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 trên đỉnh Nghĩa Lĩnh; Xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ; Bắt giữ vụ vận chuyển 26,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam... là những thông tin nổi bật ngày 14-4.

Kiên Giang cần phát huy mạnh mẽ và hiệu quả tiềm năng, thế mạnh: Trong hai ngày 13, 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Kiên Giang, về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, trọng tâm là năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Kiên Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ như phương hướng đã đề ra, phát huy toàn diện, mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tiềm năng về lúa, cá, du lịch… XEM CHI TIẾT



Thủ tướng đến Bucharest, bắt đầu thăm chính thức Romania: Khoảng 6h ngày 14-4 theo giờ địa phương (tức 10h theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Henri Coanda, thủ đô Bucharest của Romania, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia nằm ở Đông Nam châu Âu. Dự kiến, trong chuyến thăm Romania - quốc gia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên EU trong nửa đầu năm 2019, Thủ tướng sẽ hội đàm với Thủ tướng Romania, hội kiến Tổng thống Romania, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Romania, dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Romania. XEM CHI TIẾT



Linh thiêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 trên đỉnh Nghĩa Lĩnh: Sáng 14-4 (tức mùng 10 tháng Ba âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước. Trong thời khắc thiêng liêng, tại thượng cung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tri ân và tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc để ngày nay con cháu các Vua Hùng tiếp tục xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. XEM CHI TIẾT



Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội tuần từ 8 đến 12-4: Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt các thủ tục đầu tư 3 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2019; đẩy nhanh tiến độ phát triển mạng ống cấp nước tới các địa phương và sớm cấp nước cho từng hộ dân... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội tuần từ ngày 8 đến 12-4-2019. XEM CHI TIẾT



Ngân hàng cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo giao dịch mới: Theo các ngân hàng, tình trạng lừa đảo giao dịch hiện nay ngày càng tinh vi, rất khó để khách hàng nhận biết giả mạo, chính vì vậy đã có nhiều trường hợp bị lừa trong thời gian gần đây. Cụ thể, đối với khách hàng là chủ đơn vị bán hàng trực tuyến, đối tượng sẽ giả mạo đang ở nước ngoài cần mua hàng hóa dịch vụ trực tuyến cho người thân. Sau đó, đối tượng yêu cầu thanh toán bằng cách chuyển tiền qua dịch vụ chuyển tiền (Moneygram, Western union...) rồi gửi cho người bán tin nhắn có link truy cập vào website giả mạo... XEM CHI TIẾT



Xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ: Theo số liệu của Cục CSGT, trong ngày 13-4, ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 14 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 25 vụ, khiến 17 người tử vong và 13 người bị thương; đường sắt xảy ra 2 vụ, khiến 1 người chết, 1 người bị thương; đường thuỷ không xảy ra vụ tai nạn nào. Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.915 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước số tiền trên 4,2 tỷ đồng; tạm giữ 35 xe ô tô, 569 xe mô tô; tước 603 giấy phép lái xe. XEM CHI TIẾT



Lịch thi lớp 6 song bằng tại 6 trường THCS công lập và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: Năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường 2 lớp 6 với 50 học sinh để đào tạo chương trình song bằng tú tài tại 6 trường trung học cơ sở (THCS) công lập và trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội - Amsterdam. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lịch thi vào lớp 6 song bằng ở 6 trường THCS sẽ vào ngày 10-6 theo phương thức kiểm tra đánh giá năng lực. XEM CHI TIẾT



Chiếc máy bay lớn nhất thế giới có chuyến bay thử đầu tiên: Với thiết kế sải cánh (115m), dài hơn một sân bóng và gấp 1,5 lần sải cánh của một chiếc Airbus A380 (chưa đến 80m), máy bay lớn nhất thế giới đã hoàn thành hành trình đầu tiên trong khoảng 2,5 giờ. Hành trình đầu tiên của siêu máy bay này là bay qua sa mạc Mojave. XEM CHI TIẾT



Bắt giữ vụ vận chuyển 26,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam: Các đối tượng trong đường dây thường xuyên đi lại qua biên giới Campuchia-Việt Nam bằng đường đò trên sông tại bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú (An Giang), cách cửa khẩu Khánh Bình 1km. XEM CHI TIẾT



Triều Tiên: Mít tinh lớn chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ: Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 14-4 đưa tin, một cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng để chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ - cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 14-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.