Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-5

NT| 14/05/2019 18:48

(HNMO) - Hôm nay (14-5), thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc Thủ đô cũng như cả nước.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo: Ngày 14-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt. XEM CHI TIẾT.



Cần cơ chế đãi ngộ cả về vật chất và tinh thần cho trí thức và nhà khoa học: Ngày 14-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi “Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019” nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5). XEM CHI TIẾT.



Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc và ra Tuyên bố Hà Nam 2019: Sáng 14-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã diễn ra lễ bế mạc và thông qua Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam. XEM CHI TIẾT.



Phát huy tinh thần sáng tạo, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô: Sáng 14-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về kết quả công tác năm 2018, 4 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU tại Huyện ủy Ứng Hòa: Chiều 14-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy làm việc tại Huyện ủy Ứng Hòa. XEM CHI TIẾT.



Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: Chú trọng giám sát, không để lỗ hổng cho sai phạm: Sáng 14-5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 đã chủ trì hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 với Ban Chỉ đạo kỳ thi của 63 tỉnh, thành phố. XEM CHI TIẾT.



Vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Bắt tạm giam Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng: Ngày 13-5, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Diệp Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó Trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn ngữ văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự. XEM CHI TIẾT.



Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh: Ngày 14-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. XEM CHI TIẾT.



Hai thương hiệu vàng trong nước tăng mạnh tới 200.000 đồng: Mở cửa phiên sáng nay (14-5), cả hai thương hiệu vàng trong nước đều tăng mạnh tới 200.000 đồng, tỷ giá trung tâm cũng tăng 25 đồng/USD. XEM CHI TIẾT.



Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ vào tháng 6: Ngày 13-5 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 6 tới. XEM CHI TIẾT.



Sập mỏ vàng ở Indonesia: 5 người chết, nhiều người bị mắc kẹt: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 15 người vẫn đang bị chôn vùi trong một vụ sập mỏ khai thác vàng ở tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 13-5. XEM CHI TIẾT.



Cuộc sống ở thành phố ô nhiễm nhất thế giới: Với 20 triệu dân và số phương tiện cá nhân tương đương, cùng với nhu cầu xây dựng ngày càng gia tăng, chất lượng không khí ở thủ đô Ấn Độ đã giảm xuống mức gây hại cho sức khỏe. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.