Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-5

T.P| 15/05/2019 18:13

(HNMO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị; Hà Nội nhận đơn đổi nguyện vọng lớp 10 đến 17h ngày 16-5; Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Sadeco và nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC... là những thông tin nổi bật ngày 15-5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị: Ngày 15-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục chuẩn bị, xem xét, rà soát lần cuối các công việc, bảo đảm để các kỳ họp thành công tốt đẹp. XEM CHI TIẾT



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sáng tạo phải từ con người và vì con người: Ngày 15-5, dự và phát biểu tại Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sáng tạo phải từ con người và vì con người. Con người phải là trung tâm của sáng tạo. XEM CHI TIẾT



Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp lễ Phật đản: Sáng 15-5, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết của tăng ni, phật tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hạnh nguyện, nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương hướng tu hành... XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành: Ngày 15-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19-5-2019 cho các đồng chí Nguyễn Thị Kỳ và Trần Thanh Từ, lão thành cách mạng, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Ba Đình, tại nhà riêng các đồng chí. XEM CHI TIẾT



Phật giáo Hà Nội góp phần giữ vững môi trường bình yên của Thủ đô: Chiều 15-5, tại chùa Bà Đá (số 3, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. XEM CHI TIẾT



Tập thể UBND TP Hà Nội họp phiên tháng 5-2019: Sáng 15-5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố họp phiên tháng 5-2019. Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, góp ý về Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (Khu I, Khu II, Khu III). XEM CHI TIẾT



Đẩy mạnh hợp tác, phát huy tiềm năng của Hà Nội và Nghệ An: Sáng 15-5, tại tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về kết quả hợp tác giữa hai địa phương và kế hoạch hợp tác thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn mong muốn, thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện. Dựa trên kết quả hợp tác tốt đẹp vốn có, các sở, ban, ngành chức năng cần gặp gỡ, thảo luận để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể. XEM CHI TIẾT



Khai mạc triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý": Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, từ ngày 15-5 đến hết ngày 20-7. Triển lãm giới thiệu hàng trăm bức ảnh và tài liệu về những tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT



Hà Nội nhận đơn đổi nguyện vọng lớp 10 đến 17h ngày 16-5: Hạn cuối nhận đơn xin đổi nguyện vọng dự tuyển lớp 10 không chuyên các trường trung học phổ thông công lập là 17h ngày 16-5. Học sinh muốn đổi nguyện vọng dự tuyển đến phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã hoặc trường trung học cơ sở - nơi các em học lớp 9 để nhận mẫu đơn xin đổi nguyện vọng dự tuyển. XEM CHI TIẾT



Sắc màu văn hóa dân tộc Mông tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Trong hai ngày 18 và 19-5, tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra sự kiện “Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông, Yên Bái”. Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại Hà Nội, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái, đồng thời gắn kết hoạt động bảo tồn với phát triển văn hóa dân tộc. XEM CHI TIẾT



Chế độ dinh dưỡng cho người tăng huyết áp: Tăng huyết áp được xem là “kẻ giết người thầm lặng” bởi bệnh thường diễn biến âm thầm, không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng lại gây biến chứng nguy hiểm tức thời, khiến người bệnh có thể tử vong hoặc tàn phế. Bệnh có thể gây biến chứng như: Suy tim, bệnh lý về mắt, suy thận, bệnh não, thậm chí có thể gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, khiến người bệnh tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. XEM CHI TIẾT



Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Sadeco và nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC: cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) để điều tra về tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Trước đó, tối 14-5, cơ quan điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC). XEM CHI TIẾT



Tiết lộ bất ngờ liên quan đến máy bay 737-MAX của hãng Boeing: Vấn đề an toàn của máy bay Boeing 737-MAX trên thực tế đã được các phi công của hãng hàng không Mỹ American Airlines quan ngại và thậm chí họ còn kêu gọi triệu tập một cuộc họp nhằm gia tăng sức ép buộc ban lãnh đạo Boeing điều chỉnh quy chuẩn an toàn của loại máy bay này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.