Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng còn chậm

Tuấn Việt| 28/05/2019 11:37

(HNMO) - Sáng 28-5, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã mở đầu đợt giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).


Đoàn giám sát ghi nhận, Phòng Công chứng số 3 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự, bản dịch theo quy định của Luật Công chứng và thực hiện việc chứng thực chữ ký, sao đúng với bản chính theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Bên cạnh đó, Phòng Công chứng số 3 cũng luôn phối hợp các Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, UBND cấp cơ sở nhằm bảo đảm giải quyết tốt các yêu cầu công chứng và chứng thực của nhân dân, tổ chức.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng ghi nhận những khó khăn, do đơn vị phải hoạt động cạnh tranh trên địa bàn quận Cầu Giấy với tốc độ đô thị hóa cao, nhiều tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở. Việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng theo Luật Công chứng 2014 của đơn vị còn chậm.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Tư pháp sớm tham mưu, đề xuất với UBND thành phố về cơ chế, chính sách trong thực hiện chuyển đổi mô hình từ phòng công chứng sang văn phòng công chứng theo định hướng, phát triển tổ chức hành nghề công chứng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong đó, ngoài tham mưu chính sách chuyển đổi phù hợp, Sở Tư pháp cũng cần tập trung làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, tránh tư duy “cả đời làm người nhà nước”, không chịu bứt phá xã hội hóa của ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng còn chậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.