Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Khánh Thu| 05/06/2019 07:22

(HNM) - Ngày 4-6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LĐTĐ


Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến cuối năm 2018, toàn quốc có 2.270 doanh nghiệp phá sản, giải thể, nợ 6.700 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, với số lãi nợ 147 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi 17.728 người lao động…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, tình trạng doanh nghiệp bỏ trốn, phá sản diễn ra phức tạp trong thời gian qua và sẽ tiếp tục diễn biến bất lợi thời gian tới, ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm xã hội và ý thức tuân thủ pháp luật cho chủ doanh nghiệp; tổ chức giám sát nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn, phối hợp bảo vệ quyền lợi của người lao động...

Các đại biểu dự hội thảo đã trao đổi về những khó khăn, bất cập trong thực hiện pháp luật, giải quyết và khởi kiện để bảo vệ quyền lợi người lao động; đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm sớm phát hiện chủ bỏ trốn, doanh nghiệp phá sản, giảm thiểu rủi ro.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.