Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 6-6

HV| 06/06/2019 18:15

(HNMO) - Ngày 6-6, HNMO đăng tải nhiều tin tức, sự kiện quan trọng, được bạn đọc quan tâm, như: Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội; Xây dựng nhiều kịch bản để ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; Tổng cục Đường bộ bất ngờ yêu cầu BOT Pháp Vân dừng thu phí...


Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:
Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để định hướng cho các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". XEM CHI TIẾT



230 lượt đại biểu chất vấn và tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm: Cuối giờ sáng 6-6, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề, với 230 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. XEM CHI TIẾT



Chưa phát hiện cán bộ, công chức góp tiền xây chùa để kinh doanh trục lợi: 
Sáng 6-6, trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc có chuyện “kinh doanh chùa” hay không?, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu, theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không có quy định về việc "kinh doanh chùa". Bộ Nội vụ cũng chưa phát hiện hành vi "kinh doanh chùa" nhằm mục đích trục lợi. XEM CHI TIẾT


Xây dựng nhiều kịch bản để ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Để ứng phó với những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Chính phủ đã xây dựng nhiều kịch bản, đề án để bảo đảm nền kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm tỷ giá, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường đầu tư. XEM CHI TIẾT


Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội:
Chiều 6-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án và thang điểm của bốn bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020. Căn cứ theo đáp án và thang điểm của các bài thi, môn thi, thí sinh có thể tự chấm điểm bài làm của mình. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án và thang điểm chấm thi chi tiết nhằm tăng tính minh bạch, công khai và nghiêm túc trong công tác chấm thi. XEM CHI TIẾT



Truy thu BHXH với giáo viên mầm non, cán bộ xã là bệnh binh:
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa hướng dẫn việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Đây là cơ hội để các nhóm đối tượng trên được hưởng chế độ hưu trí, tạo sự bình đẳng giữa các đối tượng đã được truy thu và chưa được truy thu BHXH bắt buộc. XEM CHI TIẾT



Tổng cục Đường bộ bất ngờ yêu cầu BOT Pháp Vân dừng thu phí: Lý do dừng thu phí là trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về sao lưu dữ liệu theo quy định của pháp luật. XEM CHI TIẾT



Kết quả đo độ dày bùn sông Tô Lịch sau 2 tuần ứng dụng công nghệ mới: Sáng 6-6, chuyên gia môi trường Nhật Bản đã lấy mẫu bùn, nước sông Tô Lịch để đánh giá và công bố kết quả độ dày của bùn sau 2 tuần ứng dụng công nghệ Nano – Bioreactor. XEM CHI TIẾT



Tạm giữ gần 15.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu: Ngày 6-6, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm sản xuất, kinh doanh quần áo do bà Nguyễn Kim Hoài là chủ kinh doanh tại địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). Lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 15.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu hàng hóa Nike, Uniqlo, Adidas. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc: Ngày 6-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và việc tăng thuế sẽ được tiến hành vào một thời điểm thích hợp. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 6-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.