Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 8-6

T.P| 08/06/2019 17:50

(HNMO) - Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới; Xe ô tô 7 chỗ ngang nhiên đi trên cầu Long Biên; Các nhà lãnh đạo và dư luận Campuchia chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Singapore... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-6.


Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới: Sáng 8-6, tại hội nghị hợp tác, phát triển giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, trên cơ sở thảo luận, thống nhất, hai thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, hai bên cần tăng cường trao đổi, hợp tác để phản ứng nhanh và hiệu quả trước những thách thức mà đô thị đang đặt ra; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị... XEM CHI TIẾT



Hà Nội phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở: Ngày 8-6, dự và phát biểu tại hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, trong thời gian qua, hệ thống chính trị của thành phố đã quyết tâm thực hiện kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, thực hiện văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, coi đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân. XEM CHI TIẾT



Cả khán phòng vỡ oà chia vui Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu cao kỷ lục: Theo kết quả bỏ phiếu, có tổng cộng 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng LHQ đã ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực HĐBA. Việc Việt Nam nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo như vậy đã khiến toàn bộ khán phòng vỗ tay chúc mừng. Đây là số phiếu bầu Ủy viên không thường trực HĐBA cao kỷ lục, cao nhất trong hơn 70 năm kể từ ngày LHQ ra đời. XEM CHI TIẾT



Quy định chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát hoạt động họ, hụi: Sau hàng loạt vụ "vỡ” họ, hụi... lên tới hàng trăm tỷ đồng, cùng những hệ lụy, biến tướng, như "tín dụng đen", Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5-4-2019)... Với những quy định mới chặt chẽ hơn, nghị định này được đánh giá sẽ có tác dụng mạnh trong việc kiểm soát hoạt động về họ, hụi... góp phần hạn chế “tín dụng đen”. XEM CHI TIẾT



Đẩy mạnh tuyên truyền, kiên quyết xử lý các hành vi gây rối: Hơn 2 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Mỹ Đức đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm. Trao đổi với Báo Hànộimới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai khẳng định, tinh thần chỉ đạo của huyện là kiên trì tuyên truyền vận động, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố và trung ương để kiên quyết xử lý những người có hành vi cố tình gây phức tạp tình hình địa phương. XEM CHI TIẾT



Xe ô tô 7 chỗ ngang nhiên đi trên cầu Long Biên: Từ trước đến nay, cầu Long Biên chỉ dành cho xe đạp, xe máy và người đi bộ, nhưng chiếc xe Toyota Fortuner 7 chỗ mang BKS 30F-349.98 đã lưu thông một cách tự nhiên trên cầu. Sự ngang nhiên vi phạm của người lái xe này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ với cư dân mạng, nhiều người tỏ ra bất bình vì hành vi vi phạm phản cảm, bất chấp các quy định giao thông. XEM CHI TIẾT



Khám và tư vấn miễn phí bệnh lý cột sống: Trong chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hoàng gia London (Vương quốc Anh), các chuyên gia về các bệnh lý cột sống sẽ trực tiếp khám, tư vấn miễn phí cho bệnh nhân có bệnh lý cột sống, đặc biệt là trẻ em vẹo cột sống. Các chuyên gia sẽ tập trung khám và tư vấn miễn phí cho nhóm đối tượng trẻ em mắc các bệnh về cột sống như: Gù cột sống, vẹo cột sống vô căn, vẹo cột sống bẩm sinh, trượt đốt sống nặng, dị tật nửa thân đốt sống, biến dạng cột sống trong bệnh lý thần kinh cơ… XEM CHI TIẾT



Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt và khả năng còn kéo dài: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 9-6, một số nơi có nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó. Khu vực Hà Nội ngày 8-6, chỉ số UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại, những ngày tiếp theo, mức chỉ số có xu hướng tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại cao. XEM CHI TIẾT



35.000 USD cho mỗi đêm lưu trú tại "khách sạn không gian" ISS: Từ năm 2020, Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ đón các du khách và chi phí cho một đêm lưu trú trên "khách sạn không gian" ISS là khoảng 35.000 USD. Đây được coi là một trong những cách làm thiết thực của Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm có thêm nguồn thu nhập mới ngoài nguồn thu phục vụ hoạt động nghiên cứu về quỹ đạo. XEM CHI TIẾT



Các nhà lãnh đạo và dư luận Campuchia chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Singapore: Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Bộ trưởng Quốc phòng Samdech Tea Banh, cùng giới nghị sĩ và học giả Campuchia đã bác bỏ và chỉ trích gay gắt phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng Việt Nam "xâm lược" Campuchia. Những lời chỉ trích nặng nề của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có phát biểu sai trái tại Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri La) năm 2019 và đăng trên Facebook cá nhân tuần trước... XEM CHI TIẾT ⇔ [Singapore quyết tâm xây dựng quan hệ tốt đẹp với Campuchia và Việt Nam]

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 8-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.