Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 389.000 người được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên

Khánh Thu| 11/06/2019 14:33

(HNMO) - Ngày 11-6, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp lần thứ bảy (mở rộng).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2019, phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu là chương trình “Tết sum vầy” và các hoạt động hỗ trợ dịp Tết Kỷ Hợi, “Tháng Công nhân”, kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động trong các cấp công đoàn Thủ đô, với nhiều nội dung, hình thức phù hợp đã góp phần nâng cao đời sống công nhân, lao động.

Chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động được chú trọng, nhất là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng.

Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 110 doanh nghiệp, triển khai nội dung giảm giá hàng hóa, dịch vụ đến 7.997 công đoàn cơ sở; đã có 387.220 đoàn viên công đoàn sử dụng dịch vụ, hưởng lợi 1,53 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức biểu dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở. Từ nay đến cuối năm 2019, các cấp công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chuẩn bị các chương trình chăm lo đời sống công nhân, lao động dịp Tết Canh Tý 2020…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 389.000 người được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.