Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng công an hỗ trợ ngành Y tế siết chặt an ninh bệnh viện

Xuân Lộc| 13/06/2019 06:48

(HNM) - Chiều 12-6, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26-9-2013 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.


Trong 5 năm qua, Bộ Công an và Bộ Y tế đã phối hợp trao đổi và xử lý hơn 6.000 thông tin, trong đó có những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự bệnh viện, bạo hành các y, bác sĩ, nhân viên y tế; một số vụ việc phức tạp liên quan đến nhập khẩu, buôn bán trang thiết bị y tế cũ, quá hạn sử dụng; trục lợi bảo hiểm y tế...

Hai bộ cũng đã kịp thời xử lý trên 15 vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội Facebook, Fanpage để xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo ngành Y tế, uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ.

Đặc biệt, hai bộ đã triển khai có hiệu quả việc bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện. Cụ thể, lực lượng công an chống ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại cổng bệnh viện; rà soát, quản lý các đối tượng hình sự, trộm cắp, móc túi, cò mồi tại các bệnh viện; thành lập tổ công tác, tuần tra; thiết lập đường dây nóng; niêm yết công khai số điện thoại trực của công an để người dân liên hệ, tố giác tội phạm… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự bệnh viện được cải thiện, tình trạng mất cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã giảm đáng kể.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành Công an duy trì, nâng cao hiệu quả các tổ công tác tuần tra, đồng thời thiết lập thêm mạng lưới đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát cơ động tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, hướng dẫn thầy thuốc, nhân viên y tế cách thức nhận dạng và phòng ngừa các tình huống bạo hành có thể xảy ra. Mặt khác, xây dựng và củng cố đội an ninh phản ứng nhanh, sẵn sàng đối phó với các sự cố gây mất an ninh trật tự xảy ra bất ngờ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng công an hỗ trợ ngành Y tế siết chặt an ninh bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.