Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện đáng chú ý ngày 13-6

HV| 13/06/2019 17:45

(HNMO) - Ngày 13-6, diễn ra một số sự kiện được bạn đọc quan tâm là: Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Vụ cán bộ thanh tra

Không ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay An-32 ở Ấn Độ... 


Thủ tướng tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt: Sáng 13-6, tại trụ sở Chính phủ, tiếp ông Kim Hack Yong, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020. XEM CHI TIẾT



Giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng: Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 13-6, với 439/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Trong đó, Quốc hội thống nhất giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT



Sớm triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia: Sáng 13-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng Quy hoạch quốc gia để bàn thảo Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. XEM CHI TIẾT



Vụ cán bộ thanh tra "vòi" tiền là "rất đáng tiếc":
Chiều 13-6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định, vụ việc một đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an lập biên bản về hành vi vòi vĩnh tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) là “rất đáng tiếc”. Trên tinh thần chỉ đạo kiên quyết xử lý và không bao che, dung túng cho bất kỳ cá nhân nào vi phạm, Bộ đang tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ về vụ việc. XEM CHI TIẾT



Sở Tài chính, quận Nam Từ Liêm đạt điểm cao nhất về Chỉ số CCHC năm 2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 7-6-2019 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Ở khối sở, cơ quan ngang sở, Sở Tài chính dẫn đầu danh sách 22 cơ quan, với 91,73 điểm. XEM CHI TIẾT



Tra cứu điểm thi lớp 10 trên Báo Hànộimới điện tử: Chiều 13-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 đang được gấp rút triển khai ở các công đoạn cuối. Dự kiến, chiều 14-6, Sở sẽ công bố điểm các bài thi của thí sinh. XEM CHI TIẾT



Dự kiến khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia vào tháng 11-2019: Ngày 13-6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 10 bộ, cơ quan để đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử. Ngày 24-6 tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ khai trương hệ thống e-Cabinet kết nối các thành viên chính phủ, phục vụ mô hình chính phủ phi giấy tờ, ít họp hành. XEM CHI TIẾT


Vụ 7 người bị ngạt khí: 6 người còn lại đã qua nguy kịch: Ngày 13-6, lãnh đạo Bệnh viện quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều trị 6 nạn nhân trong vụ ngạt khí trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước vào ngày 12-6. Đến nay, cả 6 nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi. XEM CHI TIẾT



Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất Cáo trạng số 45/CT-VKSNDTC-V3, truy tố bị can Lê Quang Thung (sinh năm 1946, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3, Bộ luật Hình sự năm 1999. XEM CHI TIẾT



Không ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay An-32 ở Ấn Độ: Ngày 13-6, Sputnik dẫn thông cáo từ lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết, đã phát hiện vị trí chiếc máy bay An-32 mất tích hồi đầu tuần trước. Lực lượng này cho biết, đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay tại một khu vực hẻo lánh ở bang Arunachal Pradesh, tìm thấy nhiều mảnh vỡ máy bay nhưng không phát hiện có người sống sót trong vụ tai nạn này. XEM CHI TIẾT



Bộ trưởng An ninh Nội địa Anh ký sắc lệnh dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ: Ngày 13-6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Anh Sajid Javid đã ký sắc lệnh cho phép dẫn độ nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange sang Mỹ. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện đáng chú ý ngày 13-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.