Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-6

T.P| 26/06/2019 19:39

(HNMO) - Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc; Có thể sẽ không công bố đáp án sau khi thi xong; Tiền ảo Bitcoin vượt ngưỡng 12.000 USD, chạm mức đỉnh 16 tháng; Hai người tử vong, một người nguy kịch vì sốc nhiệt; Mỹ và Triều Tiên đang thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh lần ba... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 26-6.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân": Ngày 26-6, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", đủ năng lực, khả năng đảm đương nhiệm vụ, củng cố ngày càng vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an. XEM CHI TIẾT

Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc: Chiều 26-6, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT

Cần giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn tin giả trên mạng xã hội: Vài năm trở lại đây, truyền thông mạng xã hội trở thành một thế lực trong giới truyền thông toàn cầu. Thế nhưng, đằng sau mặt tích cực, mạng xã hội cũng để lại nhiều hệ lụy khó lường, đặc biệt, nạn tin giả có tác động lớn đến đời sống chính trị, xã hội của các quốc gia và tình hình quốc tế... XEM CHI TIẾT

10 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế ở bài thi tổ hợp: Theo số liệu thống kê sau khi kết thúc buổi thi ở gần 2.000 điểm thi trên cả nước, tỷ lệ thí sinh đến dự thi ở môn vật lý đạt 99,6%, hóa học đạt 99,56%, sinh học đạt 99,66%. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi ở bài thi tổ hợp là 10 thí sinh. Như vậy, sau một ngày rưỡi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, các điểm thi trên cả nước đã đình chỉ 40 thí sinh. XEM CHI TIẾT

Có thể sẽ không công bố đáp án sau khi thi xong: Để bảo đảm các quy trình tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến không công bố đáp án ngay sau khi thi xong như các năm trước, mà sẽ cân nhắc để công bố vào thời điểm hợp lý cùng với tiến độ của công tác chấm thi, tức là sau ngày 27-6-2019. XEM CHI TIẾT

Tiền ảo Bitcoin vượt ngưỡng 12.000 USD, chạm mức đỉnh 16 tháng: Ngày 26-6, đồng tiền ảo Bitcoin đã tăng giá chóng mặt và lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 12.000 USD kể từ tháng 1-2018. Trong phiên giao dịch, có thời điểm Bitcoin chạm mức 12.246 USD, tăng khoảng 10% về giá trị chỉ trong vòng 24 giờ. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị đồng tiền ảo này đã tăng gần 200%... XEM CHI TIẾT

Hai người tử vong, một người nguy kịch vì sốc nhiệt: Bệnh viện trung ương Quân đội 108 mới tiếp nhận ba trường hợp bị sốc nhiệt do nắng nóng, trong đó hai người bị tử vong, một người nguy kịch. Các bệnh nhân trên đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ. Khi có biểu hiện choáng ngất và hôn mê, được đưa vào viện đã trong tình trạng sốc nhiệt nặng, tổn thương nhiều cơ quan nghiêm trọng. XEM CHI TIẾT

Sắp xét xử Hưng “kính” và đồng bọn trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên: Ngày 11-7 tới, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) do Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cầm đầu. XEM CHI TIẾT

Khởi tố, bắt tạm giam chủ doanh nghiệp gọi người chặn xe công an tại Đồng Nai: Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai). Hai cán bộ công an này có mặt trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thành phố Biên Hòa ngày 12-6. XEM CHI TIẾT

Châu Âu trong đợt nắng nóng như "địa ngục": Người dân châu Âu đang trải qua những ngày đầu tiên trong đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có, với nền nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, có nơi lên tới 45 độ C. XEM CHI TIẾT

Mỹ và Triều Tiên đang thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh lần ba: Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhapngày 26-6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Triều Tiên và Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.