Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cứu người bảo vệ mắc kẹt trong căn nhà sập trên phố Hàng Bông

Chu Dũng| 02/07/2019 16:07

(HNMO) - Chiều 2-7, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có báo cáo nhanh gửi UBND thành phố Hà Nội về vụ sập một phần ban công mặt tiền nhà số 56 Hàng Bông (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm).

Trưa cùng ngày, tại khu vực nhà bị sập trên phố Hàng Bông, các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Cụ thể, lúc 7h45 sáng cùng ngày, UBND quận nhận được tin báo về nhà số 56 phố Hàng Bông bị sập ban công tầng 2 và một phần mặt tiền phía trước. Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà bị sập là nhà gạch 2 tầng xây dựng trước năm 1954, có mặt tiền rộng 5m.

UBND quận Hoàn Kiếm đã huy động hàng trăm người thuộc Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, lực lượng công an và Ban chỉ huy quân sự quận cùng các phường Hàng Bông, Hàng Gai tham gia ứng cứu.

Sau 10 phút, lực lượng chức năng đã cứu được người bảo vệ bị mắc kẹt bên trong là ông Trần Trung Đúng (sinh năm 1959). Ông Đúng được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Ghi nhận ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ đổ sập đang được điều tra làm rõ.

UBND quận đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tháo dỡ phần mái bị sập, tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông, thu dọn phế thải và chống đỡ bảo đảm an toàn cho khu vực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu người bảo vệ mắc kẹt trong căn nhà sập trên phố Hàng Bông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.