Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7

NT| 09/07/2019 19:03

(HNMO) - Hôm nay (9-7), những thông tin liên quan đến vi phạm Luật Đất đai, phát triển giao thông đô thị, phòng cháy và chữa cháy tại phiên chất vấn và trả lời của các đại biểu tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc Thủ đô và cả nước.

Ngoài ra, một số thông tin đáng chú ý khác là: Hà Nội đã chấm xong hơn 219.000 bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia; Đám cháy bùng phát trở lại trong đêm tại khu vực núi Nầm; Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành...

Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội: Tái chất vấn 3 nhóm nội dung quan trọng: Sáng 9-7, kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai. Kỳ họp dành trọn ngày hôm nay cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội cương quyết thu hồi những dự án doanh nghiệp chây ì, vi phạm Luật Đất đai: Sáng 9-7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu tập trung tái chất vấn nhóm vấn đề đầu tiên về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.


Thu hồi hơn 1.200 ha đất vi phạm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Nguyễn Trọng Đông cho biết, danh mục các dự án có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17-7-2018 gồm 544 dự án. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Đến năm 2020, vận tải hành khách công cộng đáp ứng khoảng 21% nhu cầu: Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Vũ Văn Viện cho biết, đến hết năm 2019, dự kiến hệ thống xe buýt tại Hà Nội đáp ứng khoảng 17,3% và vào năm 2020 tỷ lệ này đạt khoảng 20% đến 21%. XEM CHI TIẾT.


Xử phạt hơn 10.000 trường hợp vi phạm phòng cháy, chữa cháy: Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương, từ năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 10.000 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, với số tiền gần 30 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đã chấm xong hơn 219.000 bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia: Cuối ngày 8-7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành chấm thi trắc nghiệm trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019 cho hơn 74.000 học sinh thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Kiểm tra người phụ nữ đi xe máy, phát hiện nhiều vũ khí: Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội phát hiện người phụ nữ đi xe máy chở theo nhiều vật nghi là súng côn quay, gậy và côn ba khúc. XEM CHI TIẾT.


Hà Tĩnh: Đám cháy bùng phát trở lại trong đêm tại khu vực núi Nầm: Vào khoảng 22h ngày 8-7, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại ở núi Nầm, thuộc hai xã Sơn Châu và Sơn Thủy, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Cả khu vực núi Nầm, lửa bốc lên đỏ rực. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành: Ngày 8-7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành trong vụ việc gây xôn xao dư luận tuần qua. XEM CHI TIẾT.


Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 9: Trong thông báo đưa ra ngày 8-7, Trung tâm chính sách lưỡng đảng (BPC) có trụ sở ở Washington cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ có thể vượt khả năng vay nợ trong 2 tháng tới do các nguồn thu từ thuế của Chính phủ trong năm nay thấp hơn so với dự báo. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.