Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhóm PV| 23/07/2019 16:59

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), chiều 23-7, tại huyện Ba Vì, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách người dân tộc thiểu số tại xã Tản Lĩnh và xã Ba Trại (huyện Ba Vì).

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho các gia đình chính sách người dân tộc thiểu số.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ sự vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ bà con tận dụng lợi thế và điều kiện tự nhiên của địa phương để phát triển kinh tế; lồng ghép việc phát triển kinh tế với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, huyện duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống tinh thần cho bà con.

Thông qua việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để bà con tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng tin tưởng, các gia đình chính sách tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế, giúp đời sống ngày càng ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Thay mặt các gia đình chính sách, ông Nguyễn Xuân Tĩnh (ở thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh) đã bày tỏ sự xúc động khi được lãnh đạo thành phố đến thăm, động viên; đồng thời khẳng định sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng huyện Ba Vì và Thủ đô ngày càng giàu, mạnh.

*Chiều 23-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà hai gia đình thương binh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố, các ban HĐND thành phố và quận Nam Từ Liêm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà gia đình thương binh.

Thăm gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Tiến Sỹ và thương binh hạng 3/4 Lương Mạnh Linh (đều trú ở tổ dân phố 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của hai đồng chí thương binh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chúc hai thương binh mạnh khỏe, cùng gia đình tiếp tục gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và quận, thương binh Nguyễn Tiến Sỹ và thương binh Lương Mạnh Linh hứa sẽ phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong cuộc sống để thế hệ trẻ noi theo.

*Cùng ngày, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà cho mẹ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và thương binh nặng ở các quận Ba Đình, Long Biên.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Doãn Ngọc Trâm - mẹ của liệt sĩ, bác sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm.

Đoàn đã tới thăm bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ, bác sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm (ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình); bà Đoàn Thị Dần, mẹ liệt sĩ, vợ thương binh nặng 1/4 và bà Uông Thị Kha, thương binh nặng 1/4 (đều ở phường Điện Biên, quận Ba Đình); bà Lê Thị Toàn, mẹ liệt sĩ (ở Sài Đồng, quận Long Biên).

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đến thăm hai trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của 8 quận, huyện, trị giá gần 50 triệu đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.