Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-7

T.P| 23/07/2019 18:33

(HNMO) - Phải lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà gia đình người có công; Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TP Hà Nội; Ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến 7 người thiệt mạng, 2 người bị thương; Việc xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch tuân thủ đúng quy định; Kiên quyết xử lý nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 23-7.


Phải lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu: Ngày 23-7, đề cập đến phương châm xây dựng chính phủ điện tử tại hội nghị Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phải lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp không dùng thì chính phủ điện tử thất bại, lãng phí". XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh: Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 23-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đồi 82, huyện Tân Biên (Tây Ninh), đã diễn ra Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, giai đoạn XVIII. Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng - Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà gia đình người có công: Sáng 23-7, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Bổn (sinh năm 1928, có 7 người con, trong đó 2 người con lớn đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước); gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Âu Văn Hùng (sinh năm 1945, thương binh hạng 3/4), Đại tá, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937. XEM CHI TIẾT


Chủ động phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí: Ngày 23-7, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại các quận, huyện: Đống ĐaĐông Anh, Hoài Đức.


Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TP Hà Nội: Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019. XEM CHI TIẾT


Ba vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến 7 người thiệt mạng, 2 người bị thương: Sáng 23-7, trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, có vụ ô tô tải, do lái xe không làm chủ tốc độ, đã đâm vào lối mở nơi có nhiều người chờ sang đường, khiến 5 tử vong. Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông này. XEM CHI TIẾT ⇔ [Khoảnh khắc xe tải lật khiến 5 người tử vong ở Hải Dương]


Việc xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch tuân thủ đúng quy định: Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Lê Tự Lực cho biết, việc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch là hoạt động thường xuyên, tuân thủ đúng quy định, nhằm bảo đảm cho công tác thoát nước mùa mưa, chống úng ngập, không phải là việc làm cá biệt. XEM CHI TIẾT


Kiên quyết xử lý nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng: Trước những vi phạm liên quan hoạt động của các nhà nổi, công trình nổi trên sông Hồng, đoạn qua địa phận quận Long Biên và Hoàn Kiếm, chính quyền các địa phương đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư công trình vi phạm dừng hoạt động, di dời nhà nổi, công trình nổi đang hoạt động ra khỏi hành lang bảo vệ công trình đê điều... nhưng đến nay vi phạm chưa được khắc phục.  XEM CHI TIẾT


Được nghỉ 1 hay 2 ngày cuối năm dịp Tết Canh Tý (2020)?: Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, khả năng nhiều, năm 2020 sẽ không áp dụng quy định ngày nghỉ hoán đổi trong dịp lễ, Tết cổ truyền. Điều này nhằm hạn chế tình trạng nghỉ quá dài ngày trong những ngày đầu năm âm lịch. Các quy định nghỉ lễ, Tết sẽ dựa trên tinh thần chung của Luật Lao động. XEM CHI TIẾT


Đảo chiều, giá vàng trong nước giảm hơn 100.000 đồng mỗi lượng: Hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng quay đầu giảm ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng nay (23-7). Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 180.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó thương hiệu SJC tại một số doanh nghiệp điều chỉnh hơn 200.000 đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


Công an Hà Nội phá đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia từ tin nhắn Facebook: Từ tin nhắn Facebook do người dân cung cấp về đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một nhóm người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, bế theo 3 trẻ sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi, có dự định đưa các bé tới hai tỉnh biên giới Lào Cai và Lạng Sơn, rồi đưa sang Trung Quốc. XEM CHI TIẾT


Sau đợt nóng kỷ lục, Pháp đón sóng nhiệt mới: Pháp đang phải chống chịu một đợt sóng nhiệt khác vào tuần này, trong khi cơ quan khí tượng quốc gia vừa nâng mức nhiệt kỷ lục lên 46 độ C ghi nhận được vào tháng 6 tại miền Nam. Đợt sóng nhiệt thứ hai tấn công Pháp cùng với độ ẩm cao và mức ô nhiễm không khí tăng đột biến, theo cảnh báo của cơ quan dự báo thời tiết. XEM CHI TIẾT


[VIDEO] Người đàn ông liều mình nhảy lên cánh máy bay đang cất cánh: Một người đàn ông người Nigeria đã bị bắt giữ vì có hành động liều lĩnh nhảy lên cánh máy bay đang cất cánh từ sân bay tại thủ đô Lagos, Nigeria. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.