Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ nâng cao năng lực về giới và phát triển

Nguyệt Ánh| 30/07/2019 15:08

(HNMO) - Ngày 30-7, tại Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam và tổ chức Kế hoạch Colombo đã ký kết biên bản ghi nhớ, bàn giao thiết bị hỗ trợ cho dự án nâng cao năng lực Khoa Giới và phát triển thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong 18 tháng, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, sinh viên Khoa Giới và phát triển (Học viện Phụ nữ Việt Nam) thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức về giới, đề xuất các khuyến nghị chính sách thúc đẩy phát triển chuyên môn về giới, trao học bổng hỗ trợ sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tổ chức Kế hoạch Colombo hỗ trợ phòng lab với 70 máy tính trang bị tai nghe, máy quay phim giúp giảng viên, sinh viên của học viện giao lưu, học tập trực tuyến theo chương trình với các trường đại học đối tác ở Mỹ, Australia, châu Á...

Hai bên hy vọng, thông qua dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Những sinh viên ở vùng sâu, vùng xa sau khi tốt nghiệp sẽ quay về quê hương làm việc, góp phần tăng cường bình đẳng giới, hướng tới trao quyền cho phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ nâng cao năng lực về giới và phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.