Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-7

NT| 30/07/2019 18:07

(HNMO) - Hôm nay (30-7), những thông tin như: Đối thoại với công dân liên quan Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); Học sinh Việt Nam lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối thực hành Olympic hóa quốc tế; Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc 58 bài thi phúc khảo bị 0 được tăng điểm tại Tây Ninh; Dẫn độ 380 người điều hành trang đánh bạc 10.000 tỷ đồng về Trung Quốc... đã thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO.

Thủ tướng yêu cầu cơ bản thông xe toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào năm 2020: Sáng 30-7, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã họp, nghe báo cáo và bàn thảo, thống nhất biện pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. XEM CHI TIẾT.


Xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Sáng 30-7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tiến hành hội nghị lần thứ mười. XEM CHI TIẾT.


Nỗ lực giải quyết những việc khó trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp: Sáng 30-7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy Hà Nội đã họp để kiểm điểm công tác, đánh giá kết quả hoạt động những tháng đầu năm; thảo luận, thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. XEM CHI TIẾT.


Đối thoại với công dân liên quan Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục): Sáng 30-7, tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức đối thoại với công dân liên quan đến Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). XEM CHI TIẾT.


Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc 58 bài thi phúc khảo bị 0 được tăng điểm tại Tây Ninh: Theo Bộ GD-ĐT, việc 58 bài thi trắc nghiệm của 34 thí sinh bị điểm 0 phúc khảo được tăng điểm là hiện tượng cá biệt, chỉ xảy ra ở Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh. XEM CHI TIẾT.


Tổ chức 3 chiến dịch lớn diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết: Đây là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 07 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết vừa được Bộ Y tế ban hành. XEM CHI TIẾT.


Học sinh Việt Nam lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối thực hành Olympic hóa quốc tế: Ngày 30-7, theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm bốn thí sinh dự thi Olympic hóa học quốc tế năm 2019 đều giành được huy chương, với hai Huy chương vàng và hai Huy chương bạc. XEM CHI TIẾT.


Bộ Y tế đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin sản xuất thuốc giả tại TP Hồ Chí Minh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có... XEM CHI TIẾT.


Làm rõ vụ đối tượng khống chế bạn gái, bắn công an bị thương: Ngày 30-7, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng ngáo đá khống chế bạn gái và bắn công an bị thương, để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. XEM CHI TIẾT.


Dẫn độ 380 người điều hành trang đánh bạc 10.000 tỷ đồng về Trung Quốc: Nhóm vận hành đường dây đánh bạc qua mạng bị phát hiện tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) sẽ được bàn giao cho Công an Trung Quốc xử lý. XEM CHI TIẾT.


Rơi máy bay quân sự tại Pakistan, hàng chục người thương vong: Rạng sáng 30-7, một máy bay quân sự cỡ nhỏ của Pakistan đã gặp nạn và rơi xuống một khu vực dân cư gần thành phố Rawalpindi, khiến ít nhất 12 người, trong đó có 2 phi công, thiệt mạng. XEM CHI TIẾT.


Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Peru, ít nhất 19 người thiệt mạng: Xe buýt loại nhỏ gặp nạn trên đường trở về thủ đô Lima sau kỳ nghỉ cuối tuần và ngày lễ độc lập tại thành phố Orajillo. Trong số những người thiệt mạng có 11 phụ nữ và 8 nam giới. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 30-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.