Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Kim Nhuệ - Phương Nam| 08/08/2019 07:10

(HNM) - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 7-8, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động 1.599 cán bộ, chiến sĩ và 48 phương tiện giúp nhân dân 2 huyện: Quan Sơn và Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân; hoàn thành lắp cầu phao bắc qua sông Luồng phục vụ các đoàn công tác vào cứu trợ, giúp đỡ nhân dân bản Sa Ná, xã Na Mèo huyện Quan Sơn… 

Cán bộ, nhân viên Ðoàn KT-QP 5 giúp người dân xã Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: MẠNH HÙNG

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Gia Lai cũng điều động 293 cán bộ, chiến sĩ và 2 phương tiện hỗ trợ lực lượng tại chỗ của địa phương khắc phục hậu quả úng ngập. Các lực lượng đã di dời người và tài sản của 21 hộ dân ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và 44 hộ dân ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ cô lập… Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 8-8, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ…

* Tại Hà Nội, trên địa bàn 8 huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Sóc Sơn, Gia Lâm còn 678ha lúa, hoa màu bị ngập nước. Năm doanh nghiệp thủy lợi của thành phố vận hành 152 trạm, với 475 máy bơm, tổng lưu lượng gần 1,4 triệu mét khối/giờ; dự kiến trong ngày 8-8 tiêu thoát hết nước.

* Tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 1 người bị thương, sập 134 căn và tốc mái 665 căn nhà, 1 trường học bị hư hỏng; triều cường làm ngập 1.781 căn nhà, 1 trường học, 2.540m đường giao thông và 107,75ha lúa hè thu... Đến nay, nước đã cơ bản rút hết. Tại tỉnh Sóc Trăng cũng có 1 người chết do gió lốc, 4 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng. Còn tại tỉnh Kiên Giang, mưa lớn làm 2 căn nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, 3.874 nhà ngập nước, 10,12ha hoa màu bị ngập hư hỏng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.