Theo dõi Báo Hànộimới trên

SỰ KIỆN NỔI BẬT tuần qua (từ ngày 5 đến 10-8)

T.P| 10/08/2019 11:13

(HNMO) - Lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc; Việt Nam trao công hàm phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc tại Hoàng Sa; Kiên quyết không để người thiếu tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu vào cấp ủy; Bé trai lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh; Giá vàng tăng 2,2 triệu đồng mỗi lượng sau 5 ngày; Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc được đẩy lên cao trào; Triều Tiên liên tiếp phóng hai tên lửa tầm ngắn... là những sự kiện nổi bật trên HNMO tuần từ ngày 5 đến 10-8.

Lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc

Sáng 9-8, tại thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai trong vòng gần ba năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ, làm việc với các chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát biểu tại đây, Thủ tướng cho rằng, mỗi tôn giáo ở Việt Nam tuy có lịch sử hình thành và đặc điểm khác nhau, nhưng đều tồn tại trong lòng dân tộc. Lợi ích của từng tôn giáo cũng gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo là những chủ trương cơ bản của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo. XEM CHI TIẾT


Việt Nam trao công hàm phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc tại Hoàng Sa

Ngày 7-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm nêu trên của phía Trung Quốc. XEM CHI TIẾT

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, chiều cùng ngày, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát địa chấn và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Đông Nam Việt Nam, được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). XEM CHI TIẾT


Kiên quyết không để người thiếu tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu vào cấp ủy

Sáng 8-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ, kiên quyết không để những người thiếu tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu vào cấp ủy các cấp; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy... XEM CHI TIẾT


Phải tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên

Sáng 6-8, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 do Bộ GD-ĐT tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT tuy đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhưng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được tổ chức công khai, minh bạch, khách quan, chặt chẽ và nền nếp, chất lượng hơn cùng nhiều việc làm khác đã tạo niềm tin cho toàn xã hội. Trong phát biểu chỉ đạo của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian đề cập vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. XEM CHI TIẾT

Cũng liên quan đến GD-ĐT, tuần qua, các trường đại học đã đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2019. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 9-8, có trên 440.000 thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học theo các phương thức khác nhau. XEM CHI TIẾT


Bé trai lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh, khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người"

Tuần qua, việc cháu L.H.L, học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong ngày 6-8 do bị bỏ quên trong xe đưa đón học sinh đã khiến nhiều người bàng hoàng, dư luận bất bình. Ngày 7-8, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người", theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cháu bé 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm...
  • Siết chặt quy trình xe đưa đón, bảo đảm an toàn cho học sinh
  • Hoàn tất việc khám nghiệm tử thi cháu bé...
  • Trường Gateway tường trình ra sao...?
  • Dạy trẻ cách thoát hiểm khi bị bỏ quên trong ô tô
  • Nếu chỉ có một mình, trẻ chịu đựng trong ô tô được bao lâu?

Bão số 3 khiến hàng chục người chết và mất tích; nhiều địa phương hứng chịu mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 6-8, có ít nhất 10 người chết, 11 người mất tích và chưa tính được giá trị thiệt hại cụ thể về giao thông, sản xuất nông nghiệp… sau cơn bão số 3. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, tuần qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, lốc xoáy, nguy cơ vỡ đập thủy điện, ngập lụt nghiêm trọng, khiến hàng chục người tử vong, hàng ngàn căn nhà bị phá hủy và ngập. Ngày 8-8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tăng 2,2 triệu đồng mỗi lượng sau 5 ngày; đồng nhân dân tệ giảm

Chịu áp lực của đà tăng giá vàng thế giới, tuần qua, thị trường vàng trong nước đã trải qua một tuần biến động lớn, khi giá vàng tăng phi mã liên tiếp theo từng ngày, với tổng mức tăng khoảng 2,2 triệu đồng mỗi lượng, sau 5 ngày qua. Phiên sáng 9-8, giá vàng trong nước ở mức 42,45 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT

Trước đó, phiên sáng 7-8, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.489 USD/ounce, tương đương 41,81 triệu đồng/lượng. Đây là mức vượt "đỉnh" 6 năm qua, nguyên nhân là do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đã rơi vào tình trạng khó kiểm soát. Trái với vàng, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc lại xuống giá mạnh. XEM CHI TIẾT


Chuyên gia môi trường Nhật Bản tắm tại khu trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch

Chiều 8-8, chuyên gia môi trường Nhật Bản - Tiến sĩ Kubo Jun xuống bể chứa nước đã qua xử lý ở khu trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch (Hà Nội) lấy mẫu giám định chất lượng nước và tắm để chứng minh tốc độ làm sạch của công nghệ Nano - Bioreactor. Theo Tiến sĩ Kubo Jun, sau khi lên bờ, ông không cảm thấy ngứa. XEM CHI TIẾT


Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ Lê Thanh Thản "Lừa dối khách hàng"

Ngày 6-8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cá nhân liên quan đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes (CT6), tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, do bị can Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư. Trong 3 bị can, một người là Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, hai người kia là cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng và nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông. XEM CHI TIẾT

Liên quan vụ án Vũ "nhôm", tuần qua, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 3 bị can. Trong đó, bị can Trương Duy Nhất bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", hai bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc được đẩy lên cao trào; Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên phức tạp sau những động thái mới nhất từ lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, khiến thị trường tài chính chao đảo và làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Căng thẳng được đẩy lên cao trào khi lần đầu tiên kể từ năm 1994, Mỹ xác định Trung Quốc là “quốc gia thao túng tiền tệ”. XEM CHI TIẾT

Trong khi đó, Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn ra biển (vào các ngày 6-810-8), coi đây thông điệp cảnh báo mạnh mẽ, đủ sức nặng trước các cuộc tập trận chung do Mỹ và Hàn Quốc tổ chức. Triều Tiên khẳng định nước này vẫn cam kết giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, song cảnh báo Bình Nhưỡng "sẽ buộc phải tìm một con đường mới", nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục có các động thái quân sự mang tính thù địch. XEM CHI TIẾT

Xem thêm tin thế giới nổi bật tuần qua 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
SỰ KIỆN NỔI BẬT tuần qua (từ ngày 5 đến 10-8)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.