Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ đội biên phòng ứng cứu kịp thời nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Đức Trí – Văn Tánh| 05/09/2019 10:27

(HNMO) - Trong các ngày 4 và 5-9, lực lượng cứu nạn thuộc bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi đã ứng cứu thành công nhiều ngư dân và tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi đang tránh sóng to gió lớn.

 Tàu cá QB 98218 TS trôi dạt ở cửa Gianh.

Rạng sáng 5-9, lực lượng cứu nạn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình) gồm 15 cán bộ chiến sĩ, đã kịp thời ứng cứu tàu cá mang số hiệu QB 98218 TS, công suất 822CV của ông Nguyễn Ngọc Hải (SN 1976, ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) gặp nạn tại cửa Gianh.

Được biết, tối 4-9, tàu QB 98218 TS của ông Hải đang neo đậu tránh sóng to gió lớn tại cửa Gianh thì bị nước lũ dâng cao, chảy xiết đã cuốn tàu ra xa. Nhận được tin báo từ chủ tàu, lực lượng cứu hộ đã xuyên mưa vượt sóng tìm cách tiếp cận tàu bị nạn. Đến 0h30 phút ngày 5-9 thì tiếp cận được tàu cá. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, chảy mạnh nên tàu không thể vào bờ. Bộ đội biên phòng đã cố gắng điều khiển tàu di chuyển ra vị trí cách đó khoảng 1 hải lý, buông neo chờ nước lũ rút để đưa tàu vào nơi an toàn.

 Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cấp cứu ngư dân bị nạn trên tàu QNg 94441 TS.

Trước đó, chiều 4-9, các chiến sĩ thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã ứng cứu thành công 2 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Ngãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội biên phòng ứng cứu kịp thời nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.