Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Thông tin và Truyền thông giữ nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử

Châu Anh| 05/09/2019 19:19

(HNMO) - Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8 diễn ra ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2019 (diễn ra ngày 4-9), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử về Bộ TT-TT.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp giao ban quản lý nhà nước tháng 8.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử, chỉ đạo điều hành trực tiếp Ủy ban. Bộ trưởng Bộ TT-TT là Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử, chuyển Tổ công tác giúp Ủy ban về Bộ TT-TT. Văn phòng Chính phủ tập trung vào làm hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho Văn phòng Chính phủ.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ TT-TT sẽ đề nghị một số tỉnh (hiện còn 6 tỉnh) bàn giao Tổ xây dựng chính phủ điện tử từ văn phòng UBND tỉnh, thành phố về sở TT-TT để thống nhất trên toàn quốc nhằm triển khai có hiệu quả.

Tới đây, các sở TT-TT sẽ nhiều việc hơn, nhưng đây là cơ hội để khẳng định vị thế, vai trò, uy tín quan trọng của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Thông tin và Truyền thông giữ nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.