Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-9

NT| 06/09/2019 17:45

(HNMO) - Hôm nay (6-9), những thông tin như: Hà Nội đặt nhiều giải pháp để 100% người dân được dùng nước sạch vào năm 2020; Tổ chức khám sức khỏe cho người dân gần khu vực Công ty Rạng Đông; Xét xử kín vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ; Căng thẳng thương mại khiến GDP toàn cầu mất 850 tỷ USD... đã thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng: Sáng 6-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh 2011). XEM CHI TIẾT.


Việt Nam tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 8: Từ ngày 3 đến 9-9, Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với chủ đề “Cùng nhau xây dựng hòa bình: Các thách thức và tầm nhìn”. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự đối thoại. XEM CHI TIẾT.


Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về cung cấp nước sạch: Sáng 6-9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về cung cấp nước sạch cho nhân dân. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội và bang Nebraska (Hoa Kỳ) mở rộng các tiềm năng hợp tác: Ngày 6-9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao bang Nebraska (Hoa Kỳ) do Thống đốc John Pete Ricketts làm trưởng đoàn. XEM CHI TIẾT.


Huyện Thường Tín: Tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cải cách hành chính: Sáng 6-9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo làm việc tại Huyện ủy Thường Tín. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội đặt nhiều giải pháp để 100% người dân được dùng nước sạch vào năm 2020: Sáng 6-9, tại phiên họp giải trình về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nêu một số giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu 100% người dân sử dụng nước sạch vào năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Tổ chức khám sức khỏe cho người dân gần khu vực Công ty Rạng Đông: Sáng 6-9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Thanh Xuân tổ chức khám sức khỏe cho người dân quanh khu vực cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (bán kính 500m). XEM CHI TIẾT.


Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ tiền triệu mỗi lượng sau một đêm: Sau khi vàng thế giới mất giá gần 30 USD/ounce, giá vàng trong nước phiên sáng nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng mỗi lượng. XEM CHI TIẾT.


Xét xử kín vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ: Ngày 10-9 tới, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Vụ án sẽ được xét xử kín. XEM CHI TIẾT.


Vụ bỏ ma túy vào ô tô của bạn trai: Khởi tố cựu Thượng úy Công an: Ngày 6-9, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững (sinh năm 1978, cựu Thượng úy Công an, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vu khống”. XEM CHI TIẾT.


Bão Dorian đổ bộ khu vực Bờ Đông nước Mỹ: Sáng 6-9 (theo giờ Việt Nam), bão Dorian đã đổ bộ vùng Carolina, Bờ Đông nước Mỹ, gây mưa to và gió mạnh. XEM CHI TIẾT.


Fed: Căng thẳng thương mại khiến GDP toàn cầu mất 850 tỷ USD: Hãng tin Reuters ngày 6-9 dẫn dự báo của các chuyên gia kinh tế thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, tình trạng bất ổn thương mại kéo dài có thể khiến GDP của Mỹ và toàn cầu giảm 1% từ nay cho đến đầu năm 2020. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.