Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 2 đến 7-9)

HS| 07/09/2019 09:06

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 2 đến 7-9), những tin tức như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng; Nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng, lạm phát thấp nhất trong 3 năm; Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về cung cấp nước sạch; Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông;

Đề nghị truy tố hai nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến vi phạm của Phan Văn Anh Vũ; Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ tiền triệu mỗi lượng sau một đêm... đã thu hút được nhiều bạn đọc quan tâm.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Sáng 6-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh 2011). XEM CHI TIẾT

Nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng, lạm phát thấp nhất trong 3 năm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 4-9, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, công nghiệp và nông nghiệp dù gặp nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng vẫn tăng trưởng; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp nhất trong 3 năm, chỉ còn 2,5%. XEM CHI TIẾT

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tiếp tục tổ chức một số hội nghị chuyên ngành để thúc đẩy phát triển một số lĩnh vực quan trọng, qua đó đề xuất cơ chế, chính sách mới tạo sự đột phá cho phát triển. 

* Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Thủ tướng Chính phủ dự lễ khai giảng tại Trường THPT Sơn Tây

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới sáng tạo về kinh tế nông nghiệp, nông thôn mới, là điểm sáng của cả nước trong thực hiện công tác này. Đồng Tháp đã rất chú trọng xây dựng tinh thần hợp tác trong nông dân.  XEM CHI TIẾT

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng năm học mới tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp


NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh trống khai giảng năm học mới

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chung vui với các học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Sáng 5-9, hòa trong không khí của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tới dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội – Amsterdam. Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng và mong muốn thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục phát huy thế mạnh, tích cực đi đầu trong đổi mới, sáng tạo với chương trình đào tạo tiên tiến, mô hình đổi mới giáo dục hiệu quả, phát triển mạnh mẽ hơn mô hình trường trung học phổ thông chuyên đào tạo song song quốc gia và quốc tế, tạo sự lan tỏa trong hệ thống các trường chuyên của quốc gia...  XEM CHI TIẾT

Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã dự lễ khai giảng năm học mới tại nhiều trường trên địa bàn Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng)...

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam (phải) và Phó Bí thư Quận ủy Long Biên Nguyễn Mạnh Hà.

Chiều 6-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Long Biên. XEM CHI TIẾT

Trước đó (chiều 4-9), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phúc Thọ và Huyện ủy Thạch Thất.

Các chỉ tiêu cân đối lớn về kinh tế Thủ đô được bảo đảm

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tháng 8-2019.

Sáng 3-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 8-2019 của UBND thành phố. Theo đó, 8 tháng của năm 2019, các chỉ tiêu cân đối lớn về kinh tế Thủ đô được bảo đảm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đạt 170.623 tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 10,719 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. XEM CHI TIẾT

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về cung cấp nước sạch

Toàn cảnh phiên họp giải trình.

Sáng 6-9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về cung cấp nước sạch cho nhân dân. Trong một buổi sáng diễn ra phiên họp giải trình, đã có 14 đại biểu đặt câu hỏi với 18 lượt ý kiến. Các câu hỏi nêu ra đã bám sát, đi thẳng vào chủ đề của phiên giải trình về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố chậm tiến độ; nguyên nhân vì sao chất lượng nước tại một số chung cư trên địa bàn thành phố vẫn chưa bảo đảm chất lượng… XEM CHI TIẾT

* Tháng 9-2019: Hoàn thành rà soát giá thành từng đơn vị cấp nước
* Hà Nội đặt nhiều giải pháp để 100% người dân được dùng nước sạch vào năm 2020
Vì sao nước sinh hoạt ở một số chung cư chưa đảm bảo?


TIN TỨC, SỰ KIỆN TRONG NƯỚC:

Xúc động đứng trước Quảng trường Ba Đình ngày Tết Độc lập

Nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình bắt đầu vào lúc 6h sáng.

Ngày 2-9, kỷ niệm 74 năm Quốc khánh, nhiều người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm, nơi mà cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dòng người trang nghiêm chứng kiến nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình và vào Lăng viếng Bác. XEM CHI TIẾT

Longform: Chúng con bên giấc ngủ của Người
Hơn 50.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác dịp Quốc khánh 2-9

Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Chiều 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan trắc không khí, chất lượng đất, nước mặt để xác định ô nhiễm, công khai minh bạch tới nhân dân và cơ quan thông tin đại chúng. XEM CHI TIẾT

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nguy hại và phạm vi ảnh hưởng ở mức độ trung bình
Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Hơn 200 người đã được khám sức khỏe
Hà Nội tiếp tục giám sát môi trường tại khu vực Công ty Rạng Đông
* Bộ Tư lệnh Hóa học lấy các mẫu từ vụ cháy tại Công ty Rạng Đông để phân tích

73 vụ tai nạn giao thông khiến 57 người thiệt mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 31-8 đến 2-9), toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông (TNGT); làm 57 người chết, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 10 vụ, tăng 11 người chết, giảm 7 người bị thương. XEM CHI TIẾT

Cũng liên quan đến tình hình giao thông, trong tuần, Bộ Giao thông - Vận tải vừa đề nghị UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm xe "dù", bến "cóc”, xe Limousine hoạt động trá hình trên tuyến Quảng Ninh - Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ tiền triệu mỗi lượng sau một đêm

Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ cả triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng gần 300.000 đồng/lượng, lên sát mốc 43 triệu đồng/lượng vào sáng 4-9, thì sau một đêm đến sáng 5-9, giá vàng thế giới mất giá gần 30 USD/ounce, khiến các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước phải điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/lượng, thậm chí có doanh nghiệp giảm 750.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về mức 42 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT

Đã có kết luận điều tra vụ MobiFone mua AVG và vụ 21 bị can liên quan đến vi phạm của Phan Văn Anh Vũ

Ngày 4-9, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất bản Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. XEM CHI TIẾT

Một vụ án lớn khác cũng đã có kết luận điều tra trong tuần qua là vụ MobiFone mua AVG. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, đã nhận được bản Kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31-8 của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến về tội "Vô ý làm chết người"

Chiều 3-9, Trung tá Trần Văn Hóa, Phó Trưởng công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128, Bộ luật Hình sự 2015. Bị can được tại ngoại.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Mỹ và Trung Quốc nhất trí nối lại đàm phán thương mại

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giảm căng thẳng thương mại. Đây là thông tin được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đêm 4-9 (theo giờ Mỹ). XEM CHI TIẾT

* Fed: Căng thẳng thương mại khiến GDP toàn cầu mất 850 tỷ USD

Hạ viện Anh bác đề xuất tổng tuyển cử sớm

Tối 4-9 (theo giờ địa phương), Hạ viện Anh đã thông qua dự luật ngăn chặn nguy cơ Brexit không thỏa thuận và bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson về việc tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn. XEM CHI TIẾT

* Brexit: Tòa án Anh bác đơn khiếu nại của Thủ tướng Borish Johnson
* Quốc hội Anh thông qua dự luật ngăn chặn "Brexit cứng".

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông rút lại dự luật dẫn độ

Tại cuộc họp ngày 4-9, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua. Động thái trên được đưa ra sau khi Liên minh công đoàn Hồng Kông phát động cuộc bãi khóa, tổ chức đình công tại công viên Tamar, quận Admiralty. XEM CHI TIẾT

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở một số nước

Toa tàu bị lật nghiêng sau vụ tai nạn ở Nhật Bản.

Ngày 5-9, một đoàn tàu chở khách đã đâm vào một xe tải tại khu vực giao cắt ở Yokohama, gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản), khiến ít nhất 30 người bị thương. 

Tại Ấn Độ, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra ở nhà máy sản xuất pháo tại bang Punjab, miền Bắc nước này khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 50 người bị mắc kẹt.

Tại Mỹ, ít nhất 34 người đã thiệt mạng khi một tàu chở khách bất ngờ bốc cháy ngoài khơi đảo Santa Cruz, California (Mỹ) tối 2-9 (theo giờ Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 2 đến 7-9)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.