Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-9

T.P| 13/09/2019 17:53

(HNMO) - Thành phố Hà Nội diễn tập thực binh xử trí tình huống gây rối an ninh, trật tự, khủng bố; Trở lại vụ việc tại xã Đồng Tâm - Pháp luật phải được thực thi; Gần 1.160 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hạ Đình đã được khám sức khỏe; Nghỉ Tết Âm lịch - Đề nghị giữ nguyên ngày nghỉ bù nếu trùng với thứ bảy, chủ nhật; Thực nghiệm hiện trường lần hai tại Trường Gateway; Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về luận tội Tổng thống... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 13-9.


Thành phố Hà Nội diễn tập thực binh xử trí tình huống gây rối an ninh, trật tự, khủng bố: Sáng 13-9, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả của Công an thành phố Hà Nội năm 2019. Buổi diễn tập có tác dụng răn đe, phòng ngừa âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ gìn và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Thủ đô trong mọi tình huống. XEM CHI TIẾT


Giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Mê Linh: Chiều 13-9, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND huyện Mê Linh về việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 3-8-2016 của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố. XEM CHI TIẾT


Trở lại vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) - Pháp luật phải được thực thi: Hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), trong khi hầu hết người dân địa phương hiểu rõ vấn đề, chăm lo, vun vén xây dựng quê hương, thì một số ít cá nhân vẫn cố tình làm phức tạp tình hình. Pháp luật phải được thực thi là yêu cầu cấp thiết hiện nay. XEM CHI TIẾT


Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành: Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,25%/năm xuống 6,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4,25%/năm xuống 4,0%/năm. XEM CHI TIẾT


Bắt giữ lượng lớn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu đang "tuồn" vào Hà Nội: Một lượng lớn hàng hóa gồm bánh kẹo và đồ chơi do nước ngoài sản xuất song không có giấy tờ hợp lệ vừa bị lực lượng liên ngành phát hiện và thu giữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một cán bộ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: “Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những nguy hại khó lường”. XEM CHI TIẾT


Gần 1.160 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hạ Đình đã được khám sức khỏe: Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các bệnh viện hạng I trên địa bàn Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho học sinh tại Trường Tiểu học Hạ Đình và Trường THCS Hạ Đình - hai trường gần khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Tổng số học sinh của hai trường này là trên 1.700 em. XEM CHI TIẾT


Nghỉ Tết Âm lịch - Đề nghị giữ nguyên ngày nghỉ bù nếu trùng với thứ bảy, chủ nhật: “Giữ nguyên phương án nghỉ Tết Âm lịch của Bộ luật Lao động 2012, trong quá trình điều hành, Chính phủ sẽ cân nhắc hoán đổi hay không hoán đổi ngày nghỉ phù hợp trong từng năm”. Đây là một nội dung báo cáo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung - Trưởng Ban soạn thảo dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. XEM CHI TIẾT


Thực nghiệm hiện trường lần hai tại Trường Gateway: Buổi thực nghiệm diễn ra với sự có mặt của lực lượng công an cùng đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho cháu bé vào buổi chiều xảy ra vụ việc, nhân viên tên Chung (người trực tiếp bế cháu bé từ xe ô tô vào phòng cấp cứu). XEM CHI TIẾT


Từ 1-1-2020, thực hiện ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can: Từ ngày 1-1-2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc. Đó là nội dung tại Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. XEM CHI TIẾT


CLB Hà Nội phải đá trên sân Hàng Đẫy không khán giả đến hết mùa: Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đề nghị ra án “treo sân” 2 trận với ban tổ chức sân Hàng Đẫy sau sự cố pháo sáng ở vòng 22. Cụ thể, CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả ở vòng 23 gặp Viettel (15-9) và vòng 25 gặp Quảng Nam (6-10). Ngoài ra, đội bóng Thủ đô còn phải nộp phạt 85 triệu đồng. XEM CHI TIẾT


Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về luận tội Tổng thống: Với 24 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết chính thức hóa một cuộc điều tra có thể dẫn tới việc đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump ra luận tội. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Những công trình đổ nát sót lại từ Thế chiến thứ hai: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng phát năm 1939, để lại nhiều hậu quả nặng nề cả về người và tài sản. 80 năm sau, những công trình đổ nát còn tồn tại như “vết sẹo” không thể xóa mờ về một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử. XEM ẢNH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.