Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 14-9

HS| 14/09/2019 18:13

(HNMO) - Ngày 14-9, một số sự kiện như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần xác định sứ mệnh, tầm nhìn lâu dài; Xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chuẩn mực, ngang tầm quốc tế; Nhu cầu yếu đẩy giá gạo Việt Nam xuống mức thấp của 12 năm; Đã thu gom được 12 tấn phế thải tại Công ty Rạng Đông; Khởi tố vụ bắn pháo sáng gây thương tích trên sân Hàng Đẫy; Paris tê liệt giao thông 380 km do đình công... đã thu hút được sự quan tâm bạn đọc HNMO.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần xác định sứ mệnh, tầm nhìn lâu dài: Sáng 14-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải phấn đấu trở thành một trường học hiện đại, bản sắc và hội nhập, chú trọng mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, kinh nghiệm của thế giới trong đào tạo... XEM CHI TIẾT


Cân nhắc quy định về tiêu chuẩn hòa giải viên, đối thoại viên: Ngày 14-9, tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. XEM CHI TIẾT


Xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chuẩn mực, ngang tầm quốc tế: Chiều 14-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về công tác xây dựng, phát triển, nâng cấp quy mô khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân. XEM CHI TIẾT


Nhu cầu yếu đẩy giá gạo Việt Nam xuống mức thấp của 12 năm: Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống còn 325 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2007, so với mức 325 - 330 USD/tấn ghi nhận hồi tuần trước. XEM CHI TIẾT


Đã thu gom được 12 tấn phế thải tại Công ty Rạng Đông: Ngày 14-9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phối hợp với Binh chủng Hóa học duy trì lực lượng gồm 108 cán bộ, chiến sĩ và 15 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ xử lý môi trường tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. XEM CHI TIẾT


Công bố vaccine chống sốt rét đầu tiên trên thế giới: Vaccine chống sốt rét đầu tiên của thế giới đã ra mắt tại Kenya từ ngày 13-9. Vaccine chống sốt rét sẽ được bổ sung vào chương trình tiêm chủng của Kenya và dự kiến 300.000 trẻ em sẽ được tiêm loại vaccine này trong 3 năm tới. XEM CHI TIẾT


Khởi tố vụ bắn pháo sáng gây thương tích trên sân Hàng Đẫy: Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" để điều tra về hành vi bắn pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy khiến một nữ cổ động viên phải nhập viện cấp cứu với chấn thương nặng ở phần chân. XEM CHI TIẾT


Paris tê liệt giao thông 380 km do đình công: Thủ đô Paris của Pháp hôm 13-9 bị kẹt xe trên quãng đường kéo dài 380 km giữa thời điểm xảy ra cuộc đình công trong lĩnh vực giao thông công cộng lớn nhất 12 năm qua để phản đối chính sách cải cách lương hưu. XEM CHI TIẾT


Nổ kho đạn của Cảnh sát Indonesia, người dân vội vàng sơ tán: Nhà kho này nằm trong đại bản doanh Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động tại Srondol, gần thành phố Semarang ở tỉnh Trung Java, là kho lưu trữ bằng chứng của cảnh sát, nơi cất giữ đạn dược từ Thế chiến thứ 2. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 14-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.