Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 23 đến 28-9)

HS| 28/09/2019 09:43

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 23 đến 28-9), những sự kiện như: Chậm do nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách; Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà chung cư; Đề xuất Quốc hội bàn việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội vào kỳ họp thứ tám; Ông Nguyễn Hồng Trường bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019; Từ năm 2020, sẽ thi THPT quốc gia nhiều đợt trên máy tính... đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc HNMO.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC:

Tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT

>Hội nghị Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Chậm do nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngày 26-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đều thừa nhận, công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm do nhiều vướng mắc khách quan, cũng như chủ quan như: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, việc đấu thầu khó khăn… XEM CHI TIẾT

Sáng 27-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát, đốc thúc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với 20 triệu dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó (ngày 24-9), tại Hội nghị bàn về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam, Thủ tướng đã lưu ý 6 nhiệm vụ nhằm thúc đẩy ngành cơ khí Việt Nam phát triển.

Hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 27-9, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và “Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội và Chính phủ và các bộ, ngành liên quan”. XEM CHI TIẾT

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vào chiều 26-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện đối với công cuộc đổi mới ở Lào, đồng thời tin tưởng Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa. Chuyến thăm và làm việc lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà chung cư

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Sáng 26-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội” và giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2019 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. XEM CHI TIẾT

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU đem lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị.

>Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
>Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư: Bám sát thực tế, bảo đảm tính khả thi

Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội dự Diễn tập thực binh phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội năm 2019.

Sáng 28-9, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cuộc diễn tập phản ánh toàn diện sự nghiêm túc và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. XEM CHI TIẾT

Trước đó, chiều 27-9, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 đã tổ chức diễn tập thực binh phòng thủ dân sự.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ

Sáng 27-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.  XEM CHI TIẾT

Cũng liên quan đến cải cách bộ máy, tại hội thảo ngày 26-9 của Bộ Nội vụ về góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường thuộc các quận, thị xã của thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các đại biểu đã thống nhất đề xuất Quốc hội bàn việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội vào kỳ họp thứ tám.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định cho hai đồng chí Vũ Cao Minh và Nguyễn Xuân Lưu.

Chiều 26-9, tại Quận ủy Thanh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020. XEM CHI TIẾT

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Singapore

Nhận lời mời của Chính phủ Singapore, từ ngày 21 đến 23-9, Đoàn đại biểu UBND thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Singapore để khảo sát, thúc đẩy hợp tác với nước chủ nhà cùng các đối tác có kinh nghiệm tham gia tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (Giải đua F1) tại Việt Nam, cũng như gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Singapore và thế giới để xúc tiến hợp tác đầu tư vào Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của Hà Nội: Ba chỉ tiêu về đích trước hạn 2 năm

Sáng 27-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành của thành phố về tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. XEM CHI TIẾT


TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý CỦA HÀ NỘI VÀ CẢ NƯỚC:

Vụ việc "ăn chặn" hàng từ thiện: Buộc thôi việc với trường hợp vi phạm nghiêm trọng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội xác nhận, có xảy ra việc một số cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội “ăn chặn” hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội. Sở yêu cầu kiểm điểm đối với thủ trưởng đơn vị và các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải buộc thôi việc. XEM CHI TIẾT

Trước đó, ngay sau khi sự việc được báo chí thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 27-9, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội Đỗ Đức Hồng cho biết, sau hai ngày kiểm tra, rà soát vụ việc, bước đầu, đơn vị xác định 12 người có liên quan

9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc không thuộc thành phần Đoàn công tác của Quốc hội

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc không thuộc thành phần Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. XEM CHI TIẾT

Liên quan đến vụ việc này, ngày 26-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc rà soát, rút kinh nghiệm để có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2019

Theo bản cập nhật Báo cáo kinh tế thường niên được công bố ngày 25-9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm nay và 6,7% trong năm 2020.

Tại cuộc họp quý III-2019 nhằm tham vấn các chính sách tài chính, tiền tệ, thương mại diễn ra sáng 25-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, mặt dù kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại nhưng kinh tế trong nước vẫn diễn biến tích cực nhờ các giải pháp điều hành chủ động, thận trọng, linh hoạt của Chính phủ.

Theo số liệu được Cục Thống kê Hà Nội công bố chiều 27-9, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội (GRDP) 9 tháng năm 2019 ước tăng 7,35% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,01% của 9 tháng năm trước. Trong khi đó, CPI tháng 9 của thành phố tăng nhẹ, với 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ của Hà Nội có chỉ số tăng so với tháng trước.

Từ năm 2020, sẽ thi THPT quốc gia nhiều đợt trên máy tính

Theo lộ trình tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT đưa ra, giai đoạn 2021-2025, kỳ thi THPT quốc gia cơ bản giữ ổn định, nhưng sẽ có phương thức tổ chức thi trên máy tính, chia làm nhiều đợt. XEM CHI TIẾT

>Chính phủ sẽ thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục

Chín tháng năm 2019, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

Trong 9 tháng năm 2019 (tính từ ngày 15-12-2018 đến ngày 14-9-2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 567 vụ (giảm 4,28%), giảm 353 người chết (giảm 5,87%), giảm 700 người bị thương (giảm 6,78%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí. XEM CHI TIẾT

Ông Nguyễn Hồng Trường bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định thi hành kỷ luật theo các hình thức: Cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu; khiển trách đối với hai Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật; cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Công và xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải của ông Nguyễn Hồng Trường. XEM CHI TIẾT

Những sai phạm liên quan đến VN Pharma nhập thuốc giả và Công ty Địa ốc Alibaba lừa đảo hàng nghìn khách hàng tiếp tục được làm rõ

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ Công ty VN Pharma buôn bán thuốc chữa ung thư giả.

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả H-Capita xảy ra tại Công ty VN Pharma. Tuy nhiên, tại phiên tranh tụng giữa Viện KSND với các luật sư bào chữa cho bị cáo có nhiều quan điểm mâu thuẫn, nhất là khi đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đưa ra văn bản khẩn khẳng định thuốc H-Capita đạt tiêu chuẩn GMP do Ấn Độ sản xuất. Trong khi đó, bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lô thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập về là giả, không chỉ về nguồn gốc xuất xứ, mà còn giả về chất lượng. Đặc biệt, sản phẩn thuốc giả này đã được Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma và đồng bọn đưa vào Bệnh viện Trưng Vương (thành phố Hồ Chí Minh) với giá chênh lệch cao để thu lợi bất chính. 

Liên quan đến 43 "dự án ma" của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và phê chuẩn lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Theo Reuters, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã qua đời ở tuổi 86. Trước sự ra đi của ông Jacques Chirac, tối 26-9 đã có hàng trăm người dân xếp hàng trước Điện Elysee để vào tưởng nhớ ông...

Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống

Ngày 24-9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, Hạ viện sẽ bắt đầu cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump. Tâm điểm của các cuộc điều tra được cho rằng do Tổng thống Trump gây sức ép lên người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để mở cuộc điều tra tham nhũng đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ Joseph R. Biden, gương mặt sáng giá có thể đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống nhiệm tới.

>Tiến trình điều tra và luận tội Tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?

Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF chính thức có Tổng Giám đốc mới

Ngày 25-9, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chính thức thông qua đề cử Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Kristalina Georgieva vào cương vị Tổng Giám đốc mới của thể chế tài chính gồm 189 nước thành viên này. XEM CHI TIẾT

Thiên tai và tai nạn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới

Ngày 24-9, một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Punjab của Pakistan, khiến một số tuyến đường bị sụt lún nghiêm trọng, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy, ít nhất 3 cây cầu bị sập và hơn 700 người thương vong.

Tại Indonesia xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter khiến hơn 120 người thương vong. Ngoài ra, trong tuần qua, vụ cháy hơn 3.300 km2 rừng trên đảo Borneo và Sumatra của Indonesia cũng gây thiệt hại lớn đến kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cuộc sống của người dân nước này. Đồng thời, khói do cháy rừng đang phủ đen bầu trời các nước Đông Nam Á

>Nhà máy hóa chất ở Pháp bốc cháy dữ dội.
>Sập trường học ở Kenya, 64 người thương vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 23 đến 28-9)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.