Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: "Rốn ngập" đường Trần Xuân Soạn mênh mông nước khi triều cường

Minh Thủy| 01/10/2019 20:56

(HNMO) - Chiều tối 1-10, triều cường tiếp tục dâng cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây ngập nhiều nơi, trong đó có "rốn ngập" đường Trần Xuân Soạn, ven kênh Tẻ tại quận 7. Đỉnh triều duy trì mức cao trong vòng 1 giờ đồng hồ và bắt đầu rút từ lúc 19h30.

Số liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy, mực nước đỉnh triều tại trạm đo Phú An trên sông Sài Gòn lúc 18h30 là 1,7m. Mực nước tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền 1,72m, gây ngập nhiều tuyến đường ở các quận 1, 2, 4, 6, 7, 8 và các huyện: Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân...

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường trong ngày 2-10 vẫn trên báo động 3, nhưng thấp hơn đáng kể so với ngày 1-10. Sang ngày 3-10, đỉnh triều sẽ xuống.

Một số hình ảnh về "rốn ngập" đường Trần Xuân Soạn, ven kênh Tẻ tại quận 7 trong tối 1-10:

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: "Rốn ngập" đường Trần Xuân Soạn mênh mông nước khi triều cường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.