Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 30-9 đến 5-10)

NT| 05/10/2019 07:26

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 30-9 đến 5-10), những tin tức và sự kiện nổi bật là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hunsen; Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp; Sau cơn mưa, chất lượng không khí của Hà Nội cải thiện rõ rệt; Vụ Alibaba: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực về tội "Rửa tiền"; Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật cảnh cáo; Mỹ áp thuế bổ sung đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hunsen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Chiều 4-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam. XEM CHI TIẾT.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu làm lễ khởi công. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 4-10, tại ấp Mỹ Nhơn (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ. XEM CHI TIẾT.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần xây dựng cơ chế liên kết kinh tế các tỉnh biên giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 30-9, tại thành phố Lạng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với chủ đề “Lạng Sơn - Điểm đến thành công của nhà đầu tư”. XEM CHI TIẾT.

Thủ tướng yêu cầu không chủ quan để đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch 2019


NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 thành công tốt đẹp

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà, động viên các đơn vị tham gia diễn tập.

Sáng 30-9, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 bước sang giai đoạn 4: Thực binh bắn đạn thật và bế mạc. Phát biểu tại bế mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, qua cuộc diễn tập, đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang. XEM CHI TIẾT.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Ba Vìthị xã Sơn Tây

Chăm lo, đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội với các đại biểu dự đại hội.

Sáng 3-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra với sự tham dự của 241 đại biểu chính thức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. XEM CHI TIẾT.

Giám sát việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại quận Hoàn Kiếm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm.

Sáng 2-10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm. XEM CHI TIẾT.

* Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên về thực hiện Chương trình 05-CTr/TU...

Hà Nội tiếp tục là điểm hấp dẫn thu hút đầu tư

Chiều 1-10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý III và 9 tháng năm 2019 của UBND thành phố. Trong 3 tháng cuối năm, UBND thành phố sẽ tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ còn lại trong 76 nhiệm vụ, giải pháp được UBND thành phố đã đề ra từ đầu năm tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND. XEM CHI TIẾT.

* Tập thể UBND TP Hà Nội lấy ý kiến về chủ trương đầu tư 12 dự án đầu tư công

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Hà Đông

Ngày 3-10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông. XEM CHI TIẾT.

Thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên tăng cường hợp tác, phát triển

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Sáng 3-10, tại tỉnh Điện Biên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thống nhất chủ trương, giải pháp tăng cường hợp tác thời gian tới. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội và Lai Châu phát huy tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác

Hà Nội: Trao thưởng hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Tối 4-10, thành phố Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai năm 2019. XEM CHI TIẾT.


TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý CỦA HÀ NỘI VÀ CẢ NƯỚC:

Sau cơn mưa, chất lượng không khí của Hà Nội cải thiện rõ rệt

Màu vàng và xanh tràn ngập trên bản đồ của PAM Air sáng 3-10.

Sáng 3-10, sau cơn mưa, chất lượng không khí tại Hà Nội đã được cải thiện đáng kể, với nhiều điểm ghi nhận ngưỡng chất lượng không khí tốt.

Đánh giá chỉ số ô nhiễm bụi mịn cần dựa trên kết quả quan trắc đa điểm;

Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức trung bình;

Chất lượng không khí trước và sau "cơn mưa vàng".

Hoàn tất việc thu dọn mặt bằng vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10) Lê Hồng Phong cho biết, sáng 4-10, đơn vị đã hoàn tất công tác thu dọn mặt bằng, bàn giao nốt 4.000m2 mặt bằng vụ cháy nhà kho, nhà xưởng Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) cho Viện Hóa học môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học).

Phân luồng giao thông khu vực phố Phùng Hưng phục vụ chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm": Từ ngày 3-10 đến hết ngày 11-10, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội tổ chức cấm đường và phân luồng giao thông phục vụ chương trình văn hóa nghệ thuật "Ký ức Hà Nội - 65 năm" tại không gian tranh Bích họa phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các vũ trường, quán bar: Ngày 2-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, đã triệt phá một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các vũ trường, quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Lực lượng chức năng thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp loại ketamine và 50.000 viên thuốc lắc.

Bổ sung danh sách phong tỏa tài sản, liên quan đến hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba: Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi danh sách bổ sung phong tỏa tài sản với 16 cá nhân có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

* Vụ Alibaba: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực về tội "Rửa tiền".

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật cảnh cáo: Ngày 4-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa quyết định kỷ luật đảng viên liên quan đến sai phạm trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế.

HLV Park bắt đầu thiết quân luật với tuyển Việt Nam

HLV Park bắt đầu thiết quân luật lên tuyển Việt Nam trong giai đoạn nước rút. Ảnh: Kiệt Trần.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo trở nên nghiêm khắc hơn với tuyển Việt Nam khi ngày tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 đang gần kề.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, vượt ngưỡng 42 triệu đồng: Hai thương hiệu vàng trong nước sáng nay (3-10) tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới và lại vượt ngưỡng 42 triệu đồng, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ.

Thông tin về nữ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng của chị gái: Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông báo chính thức về thông tin bà Trần Thị Ngọc Thảo sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 của chị gái là Trần Thị Ngọc Ái Sa để vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy và  sau đó được bổ nhiệm đến chức Trưởng phòng Quản trị.

Thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất có nguy cơ gây ung thư: Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất Ranitidine do có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế.

Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện: Sau ca ghép phổi, bệnh nhân Ngô Văn Khương (38 tuổi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sức khoẻ tiến triển tốt hơn. Sau hơn 1,5 tháng được chăm sóc tích cực sau ca ghép, sức khoẻ bệnh nhân Khương đã hoàn toàn ổn định và có thể xuất viện.

Công bố hình ảnh, truy tìm 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab: Chiều 29-9, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã dán tờ rơi, đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn quốc hai đối tượng nghi sát hại nam sinh 18 tuổi chạy xe ôm công nghệ  Grab trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đã bắt được hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabLời khai của hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 70 năm Quốc khánh

Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Sáng 1-10, lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, 70 năm qua, nhân dân các dân tộc Trung Quốc đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. 

Triều Tiên phóng hai quả đạn tầm ngắn ra vùng biển phía Đông: Sáng 2-10, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng hai quả đạn tầm ngắn ra vùng biển phía Đông

Từ 1-10, Hàn Quốc miễn trừ phí xin visa ngắn hạn cho công dân Việt Nam: Từ hôm nay, 1-10, đến hết năm 2019, du khách mang quốc tịch Việt Nam hoặc là công dân của các nước ASEAN sẽ được miễn trừ phí xin visa đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng cho visa ngắn hạn (C-3).

Mỹ áp thuế bổ sung đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc:Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung đối với một số mặt hàng tủ gỗ và chậu bếp nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo ước tính, tổng giá trị lượng hàng nhập khẩu này vào khoảng 4,4 tỷ USD.

Ngoài ra, trong tuần còn có một số tin tức quốc tế khác đáng lưu ý là: Quốc hội Cuba triệu tập phiên họp bất thường; Sự cố máy bay Boeing 737 MAX: Kỹ sư bỏ sót tiêu chuẩn an toàn; Tổng thống Donald Trump: Cuộc họp Mỹ - Triều đã bắt đầu tại Thụy ĐiểnBão Mitag gây thiệt hại nặng tại Hàn Quốc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 30-9 đến 5-10)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.