Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-10

H.S| 05/10/2019 19:27

(HNMO) - Hôm nay (5-10), những thông tin nổi bật là: Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú; Cả nước đã có 4.547 xã nông thôn mới; Đã có điểm quan trắc chất lượng không khí đạt mức tốt; Hoàn tất việc thu dọn mặt bằng vụ cháy tại Công ty Rạng Đông; Bắt quả tang vụ vận chuyển 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến; Biểu tình tại Iraq tiếp tục diễn biến phức tạp, 53 người đã tử vong...

Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú: Sáng 5-10, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. XEM CHI TIẾT.


Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua để Hà Nội - Thủ đô của cả nước ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt: Sáng 5-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có bài phát biểu tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Trao thưởng hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa: Tối 4-10, thành phố Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai năm 2019. XEM CHI TIẾT.


Cả nước đã có 4.547 xã nông thôn mới: Đó là thông tin Bộ NN&PTNT đưa ra ngày 5-10 tại hội thảo: “Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Đã có điểm quan trắc chất lượng không khí đạt mức tốt: Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong ngày 5-10, chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện, đã có 1 trạm quan trắc chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức tốt (từ 0 đến 50); 9 trạm còn lại ở mức trung bình  (từ 51 đến 100). XEM CHI TIẾT.


Hoàn tất việc thu dọn mặt bằng vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10) Lê Hồng Phong cho biết, sáng 4-10, đơn vị đã hoàn tất công tác thu dọn mặt bằng, bàn giao nốt 4.000m2 mặt bằng vụ cháy nhà kho, nhà xưởng Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) cho Viện Hóa học môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học). XEM CHI TIẾT.


Đề nghị giải tỏa dứt điểm “phố cà phê” dọc đường sắt: Bộ Giao thông - Vận tải vừa đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tăng cường tuyên truyền pháp luật về đường sắt đến người dân; chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục giải tỏa dứt điểm vi phạm của các hộ dân đang kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt, có hành vi họp chợ, buôn bán hàng trong lòng đường sắt; ngăn chặn, giải tán các tụ điểm đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. XEM CHI TIẾT.


Phân luồng giao thông phục vụ thi công đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa thông báo tiếp tục phân luồng phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Bắt quả tang vụ vận chuyển 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến: Ngày 5-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 478L, bắt giữ sáu đối tượng người Lào, thu giữ 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, hai khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và một ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan. XEM CHI TIẾT.


Xét xử điểm vụ án sát hại nam sinh lái xe Grab để răn đe, phòng ngừa chung: Chiều 5-10, Cơ quan CSĐT Công an Quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và Cướp tài sản cùng các quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000, cùng trú tại Yên Bái) về tội Giết người và tội Cướp tài sản được quy đinh tại Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015. XEM CHI TIẾT.


Tổng thống Donald Trump: Cuộc họp Mỹ - Triều đã bắt đầu tại Thụy Điển: Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán của cả hai nước đã có mặt tại Thụy Điển. Hai bên sẽ bàn về việc nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trong tuần này. XEM CHI TIẾT.


Biểu tình tại Iraq tiếp tục diễn biến phức tạp, 53 người đã tử vong: Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ giống tiếng súng bắn tỉa ở một số địa điểm thuộc khu vực trung tâm Baghdad. XEM CHI TIẾT.


IAEA nhận định Iran đang hợp tác theo đúng hướng: Ngày 4-10, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhận định Iran đang đi đúng hướng khi giải đáp các thắc mắc của cơ quan này liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.